Ông Putin: Không ‘để yên’ cho Mỹ triển khai THAAD

(PL)- Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1-6 nói rằng Moscow xem động thái Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc gần đây là một thách thức an ninh và sẽ không “nhắm mắt làm ngơ”.

Hãng tin RT ngày 1-6 dẫn lời Tổng thống Putin khi ông giải thích lý do quân đội Nga tăng cường hiện diện trong khu vực: “Vấn đề này (lá chắn tên lửa) là một mối quan ngại lớn đối với chúng tôi và trong hàng thập niên qua chúng tôi đã luôn lên tiếng về các động thái này. Hành động này đã phá vỡ sự cân bằng chiến lược trên thế giới. Vậy nhưng cộng đồng thế giới vẫn im lặng và không ai lắng nghe chúng tôi”.

Nhà lãnh đạo Nga nhận định cứng rắn về chiến lược của Mỹ: “Họ có nhiều đơn vị hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo (ABM) ở Alaska và bây giờ là thêm cả Hàn Quốc. Phải chăng chúng tôi đành bất lực chấp nhận điều này và để cho Mỹ tiếp tục những gì đã làm ở Đông Âu? Dĩ nhiên là không. Chúng tôi sẽ tìm cách đối phó trước thách thức này”.

Tổng thống Putin cho rằng Moscow không tin vào những khẳng định từ phương Tây rằng hệ thống ABM không nhằm vào Nga. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh Nga đang tìm cách đối phó chiến lược này của Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga nhận định động thái triển khai THAAD đến Hàn Quốc thực chất là một hành động chạy đua vũ trang của Washington.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Washington từng viện dẫn mối đe dọa từ Iran để biện minh việc triển khai hệ thống ABM ở châu Âu. Nhưng thỏa thuận hạt nhân và tên lửa đạt được với Tehran vẫn không làm cho Mỹ thay đổi quyết định triển khai hệ thống ABM tại khu vực. Dựa trên những gì đã xảy ra trong quá khứ, ông Putin cho rằng lập luận Mỹ triển khai THAAD ở châu Á-Thái Bình Dương với lý do “ngăn chặn đe dọa từ Triều Tiên” là không đáng tin cậy.

“Không phải vì Triều Tiên. Nếu ngày mai Triều Tiên tuyên bố chấm dứt thử hạt nhân và hủy bỏ chương trình tên lửa, Mỹ cũng sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống ABM nhưng với một lý do mới hoặc thậm chí không cần lý do nào cả” - ông Putin cảnh báo.

Tổng thống Putin cho rằng Moscow có lý do để quan ngại Mỹ triển khai cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới Nga, đặc biệt trước tình hình bất ổn và sự gia tăng chủ nghĩa bài xích Nga ở Mỹ hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.