Ông Putin điện đàm với ông Modi, xác nhận sẽ không trực tiếp dự thượng đỉnh G20

(PLO)- Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết ông Modi thông hiểu quyết định của ông Putin về việc không trực tiếp đến New Delhi dự Hội nghị thượng đỉnh G20.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28-8 có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và cho biết ông sẽ không trực tiếp tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại New Delhi từ ngày 9 đến 10-9, vì thế phái đoàn Nga sẽ do Ngoại trưởng Sergey Lavrov dẫn đầu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

“Tổng thống Putin đã thông báo rằng ông không thể tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 (Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới) ở New Delhi vào ngày 9 và 10-9 và rằng Nga sẽ có đại diện là Ngoại trưởng Sergey Lavrov” – hãng thông tấn TASS dẫn một tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết.

Ông Modibày tỏ sự thông hiểu với quyết định của Nga, cảm ơn ông Putin vì sự ủng hộ nhất quán của Nga đối với tất cả sáng kiến ​​trong thời gian Ấn Độ giữ chức Chủ tịch G20.

Tuyên bố cho biết: “Hai nhà lãnh đạo đã xem xét tiến bộ về một số vấn đề hợp tác song phương và trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) vừa kết thúc tại Johannesburg”.

Ông Putin đã không trực tiếp có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS mà tham gia dưới hình thức trực tuyến. Ngoại trưởng Lavrov đại diện cho Nga tại hội nghị năm nay. Nga sẽ là nước chủ nhà Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào năm tới, theo tờ The Times of India.

Cũng theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ, ông Putin và ông Modi đã đồng ý giữ liên lạc với nhau.

Trước đó vào ngày 25-8, phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin “không có kế hoạch” đến New Delhi dự Hội nghị thượng đỉnh G20, và rằng hình thức tham dự của ông Putin sẽ được xác định sau, theo TASS.

Ấn Độ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch G20 từ ngày 1-12-2022. Hội nghị thượng đỉnh ở New Delhi sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp vào ngày 9 và 10-9. Tất cả lãnh đạo G20 và người đứng đầu chín nước khác gồm Bangladesh, Ai Cập, Mauritius, Nigeria, Hà Lan, Tây Ban Nha, Oman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Singapore đã được mời tham dự hội nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.