Ông Putin đến muộn trong thượng đỉnh đầu tiên với ông Trump

(PLO)- Chuyên cơ của Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đáp xuống Helsinki, Phần Lan, trễ hơn một giờ đồng hồ so với dự kiến.

The Guardian cho biết chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin vừa hạ cánh xuống sân bay Helsinki, trễ gần một giờ so với dự kiến. Đoàn xe hộ tống Putin đang di chuyển tới dinh tổng thống Phần Lan, nơi cuộc gặp thượng đỉnh với Trump sẽ diễn ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15-7 đã đáp chuyên cơ xuống Helsinki sau chuyến thăm Anh, sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga.

Chuyên cơ chở Tổng thống Putin đáp xuống sân bay Helsinki. Ảnh: Twitter

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra lúc 13 giờ 20 hôm nay (16-7) giờ địa phương (17 giờ 20, giờ Việt Nam) tại phủ tổng thống Phần Lan ở thủ đô Helsinki.

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin kể từ khi Trump nhậm chức vào đầu năm 2017.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, cuộc họp dự kiến kéo dài một tiếng rưỡi và sau đó hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc họp báo chung về kết quả thượng đỉnh. Cuộc họp đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận thế giới.

Ông Putin từ chuyên cơ bước xuống. Ảnh: Twitter

Ông Trump không kỳ vọng nhiều vào kết quả hội nghị nhưng tin rằng mình sẽ đối phó được với ông Putin.

Dù chương trình nghị sự chưa được công bố, ông Yri Ushakov, trợ lý của tổng thống Nga, cho biết lãnh đạo hai nước nhiều khả năng sẽ bàn về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, cuộc khủng hoảng Syria, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, tương lai của Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Cuộc gặp bị phủ bóng bởi việc Bộ Tư pháp Mỹ truy tố 12 viên chức tình báo quân sự Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 khiến nhiều nghị sĩ Mỹ kêu gọi Trump hủy hội nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.