Ông Putin đệ trình hiệp ước với Triều Tiên lên quốc hội Nga

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị quốc hội Nga phê chuẩn hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Triều Tiên, trong đó có cam kết phòng thủ chung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình một văn bản về việc phê chuẩn hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Triều Tiên lên Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga và đề nghị cơ quan này thông qua, theo đài RT.

Báo đài Nga sau đó đưa tin rằng đề xuất phê chuẩn đã được ghi nhận trong hồ sơ của cơ quan lập pháp.

Hiệp ước này được ký kết trong chuyến đi của ông Putin tới Bình Nhưỡng hồi tháng 6, gồm các cam kết của Nga và Triều Tiên trong việc cùng hợp tác để đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực và quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị quốc hội Nga phê chuẩn hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Triều Tiên
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6. Ảnh: REUTERS

Đáng chú ý, hiệp ước có một điều khoản là nếu một trong hai bên phải chịu một cuộc tấn công vũ trang của một quốc gia hoặc một số quốc gia và nhận thấy mình đang ở trong tình trạng chiến tranh, thì bên kia sẽ cung cấp ngay lập tức sự hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi cách có thể theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc gia.

Hai nước cũng cam kết không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào “có hại cho chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự do lựa chọn và phát triển hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa và các lợi ích quan trọng khác của bên kia” với bất kỳ quốc gia thứ ba nào.

Trong diễn biến liên quan, cũng trong ngày 14-10, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Hàn Quốc làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Triều Tiên và kêu gọi đối thoại để khôi phục hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đang chuẩn bị cho nổ tung các con đường chạy qua biên giới hai nước sau khi quân đội Triều Tiên tuyên bố sẽ "tách biệt hoàn toàn" lãnh thổ của Triều Tiên khỏi Hàn Quốc.

Cạnh đó, tuần qua, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã điều máy bay không người lái (UAV) để rải "một lượng lớn" tờ rơi chống Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng. Triều Tiên gọi đây là hành động khiêu khích chính trị và quân sự có thể dẫn đến xung đột vũ trang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.