Ông Putin để ngỏ khả năng Nga nối lại thử vũ khí hạt nhân

(PLO)- Tổng thống Nga - ông Vladimir Putin để ngỏ khả năng Nga nối lại thử vũ khí hạt nhân, nói quyết định phụ thuộc vào Hạ viện Nga.

Phát biểu tại phiên họp của Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai ở TP Sochi (tỉnh Krasnodar, Nga) ngày 5-10, Tổng thống Nga - ông Vladimir Putin để ngỏ khả năng Nga thử vũ khí hạt nhân bằng cách hủy bỏ việc tuân thủ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân Toàn diện, theo hãng thông tấn TASS.

“Trước khi sử dụng một loại vũ khí mới, chúng ta cần thử nghiệm để đảm bảo khả năng nó hoạt động trơn tru, vũ khí hạt nhân cũng vậy. Theo nguyên tắc của Hiệp ước Cấm thử hạt nhân Toàn diện, chúng ta không được thử hạt nhân ở bất kỳ đâu. Mỹ cũng ký Hiệp ước Cấm thử hạt nhân Toàn diện nhưng không tuân thủ, vậy nên chúng ta có thể làm điều tương tự” - ông Putin nói.

384530617_962354134865113_3437326509077929699_n.png
Tổng thống Nga - ông Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp của Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai ở TP Sochi (tỉnh Krasnodar, Nga) hôm 5-10. Ảnh: TASS

“Về mặt lý thuyết, Nga có thể hủy bỏ việc tuân thủ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân Toàn diện như Mỹ đã làm, và quyết định này sẽ phụ thuộc vào Duma Quốc gia (Hạ viện Nga)” - ông Putin nhấn mạnh thêm.

Ông Putin còn cho biết sẽ không đưa ra quyết định hay tuyên bố cụ thể nào về việc tiến hành thử hạt nhân tại thời điểm này.

Theo TASS, Hiệp ước Cấm thử hạt nhân Toàn diện được các nước thông qua năm 1996. Hiệp ước này cấm các nước dùng vũ khí hạt nhân và thực hiện các vụ thử hạt nhân cho mục đích quân sự và dân sự. Hiệp ước đã được 178 quốc gia ký kết tuân thủ. Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên chưa ký hiệp ước. Mỹ, Trung Quốc, Ai Cập, Israel và Iran đã ký vào hiệp ước, song đã hủy bỏ việc tuân thủ hiệp ước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.