Ông Putin có bước thay đổi lập trường về Ukraine

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng hợp tác ba bên với Mỹ và Ukraine về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đánh dấu thay đổi lập trường đáng chú ý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng tham gia “hợp tác ba bên” với Mỹ và Ukraine liên quan đến Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (thuộc tỉnh Zaporizhia, Ukraine).

Phát ngôn được đưa ra khi ông Putin hội đàm song phương cùng Thủ tướng Slovakia - ông Robert Fico tại Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc), theo hãng thông tấn TASS.

Ông Putin cho biết trong lần tiếp xúc gần đây với chính quyền Mỹ, cụ thể là cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump ở TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ) hôm 15-8, Moscow nhận thấy chính quyền mới đã lắng nghe quan điểm của Nga.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) hội đàm với Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc) ngày 2-9. Ảnh: TASS

“Khi trao đổi với chính quyền tiền nhiệm và Tổng thống Biden, không ai chịu lắng nghe. Giờ đây chúng tôi thấy sự hiểu biết lẫn nhau đã bắt đầu hình thành. Chúng tôi rất hoan nghênh và hy vọng cuộc đối thoại xây dựng này sẽ tiếp tục” - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow đã thảo luận với Washington về khả năng hợp tác tại nhà máy Zaporizhia và không loại trừ khả năng trao đổi với Kiev.

“Chúng tôi có thể hợp tác với các đối tác Mỹ tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Thực tế, chúng tôi đã bàn về vấn đề này" - ông Putin cho hay, thêm rằng Nga sẵn sàng làm điều tương tự với Ukraine.

Ngoài ra, chủ nhân Điện Kremlin cũng hé mở viễn cảnh hợp tác hạt nhân với Mỹ tại Slovakia trong tương lai.

Theo tờ The Kyiv Indepedent, phát ngôn này của ông Putin đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với lập trường trước đây của Nga, vốn bác bỏ mọi điều chỉnh trong cơ chế giám sát nhà máy.

Mỹ và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.