Ông Putin cho phép 16.000 tình nguyên viên Trung Đông đến Ukraine sát cánh Nga

(PLO)-  Ông Putin đã bật đèn xanh cho phép 16.000 tình nguyện viên từ Trung Đông "cùng sát cánh" với Nga ở Ukraine - một quyết định có thể giúp giảm thương vong cho quân đội Nga.

Theo hãng tin Reuters ngày 11-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bật đèn xanh cho phép 16.000 tình nguyện viên từ Trung Đông cùng chiến đấu với Nga ở Ukraine.

Động thái nói trên được đưa ra sau hơn hai tuần kể từ khi ông Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Quyết định này sẽ cho phép Nga triển khai lính đánh thuê thiện chiến từ các lò lửa như Syria nhằm giúp giảm thương vong cho quân đội Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết có 16.000 tình nguyện viên ở Trung Đông đã sẵn sàng để chiến đấu cùng với các lực lượng do Nga hậu thuẫn tại khu vực ly khai Donbass, miền đông Ukraine.

Ông Shoigu cũng đề xuất giao cho quân đội vùng Donbass các tên lửa Javelin và Stinger do phương Tây sản xuất mà Nga thu giữ được ở Ukraine. Ông cũng gợi ý giao các loại vũ khí khác như hệ thống phòng không di động, và tên lửa chống tăng cho lực lượng ly khai phía đông Ukraine.

"Về việc giao vũ khí, đặc biệt là các vũ khí do phương Tây sản xuất mà quân đội Nga thu được, tất nhiên tôi ủng hộ việc giao những vũ khí này cho các đơn vị quân đội của các nước cộng hòa nhân dân Luhansk và Donetsk" - ông Putin nói.

"Hãy làm điều này" - ông Putin nói với ông Shoigu trong một chương trình được phát trên kênh truyền hình nhà nước Nga.

Theo ông Putin, "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine là điều cần thiết để đảm bảo an ninh của Moscow sau khi Mỹ mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến tận biên giới Nga, và hỗ trợ các nhà lãnh đạo thân phương Tây ở Kiev.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.