Ông Putin cảnh báo thế giới đang bất ổn và khó lường nhất kể từ Thế chiến II, kêu gọi phương Tây đối thoại

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng thế giới lúc này đang ở thời điểm nguy hiểm và khó lường nhất kể từ Thế chiến thứ hai, cho rằng thời đại thống trị của phương Tây đang trở thành dĩ vãng và kêu gọi phương Tây đối thoại với phần còn lại của thế giới để giải quyết các vấn đề toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai ở thủ đô Moscow (Nga) ngày 27-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng thế giới hiện đang trong thời điểm nguy hiểm và khó lường nhất kể từ Thế chiến thứ hai, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng ta đang đứng trên một đường biên của lịch sử. Phía trước có lẽ là thập niên nguy hiểm nhất, khó đoán định và đồng thời cũng là thập niên quan trọng nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc” - ông Putin cảnh báo.

Ông Putin cũng nói rằng thời đại thống trị toàn cầu của phương Tây đang dần kết thúc, kêu gọi phương Tây đối thoại với phần còn lại của thế giới để giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu.

Theo ông Putin, “hầu hết các quốc gia trên thế giới không còn muốn chịu đựng" một “trật tự thế giới dựa trên luật lệ của phương Tây”, cho phép phương Tây hành động “không theo một quy tắc nào”. Thế nên “phương Tây và các trung tâm quyền lực khác của thế giới đa cực sẽ phải bắt đầu một cuộc trò chuyện bình đẳng về tương lai càng sớm, càng tốt”. Trật tự thế giới mới phải dựa trên luật pháp và công lý, tự do và công bằng, theo ông Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai ở thủ đô Moscow (Nga) ngày 27-10. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai ở thủ đô Moscow (Nga) ngày 27-10. Ảnh: AP

Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga không coi mình là kẻ thù của phương Tây, đồng thời nhắc lại rằng Moscow từng đề nghị chung sống hòa bình nhưng đã bị phương Tây từ chối.

“Trong điều kiện xung đột gay gắt hiện nay, tôi sẽ trực tiếp nói một số điều. Nước Nga, là một nền văn minh độc lập, nguyên bản, chưa bao giờ và không bao giờ coi mình là kẻ thù của phương Tây” - theo ông Putin.

Theo quan điểm của ông Putin thì có 2 “thực thể” phương Tây: một phương Tây truyền thống, thân thuộc và có chung nguồn gốc với người Nga; một phương Tây còn lại ông gọi là “hiếu chiến, chủ nghĩa quốc tế và tân thuộc địa”. Ông cũng nói rằng Nga sẽ không bao giờ chịu thua trước phương Tây thứ hai.

“Nga không thách thức giới tinh hoa phương Tây. Nga chỉ đơn giản là bảo vệ quyền tồn tại và phát triển tự do của mình. Trong khi đó, chúng tôi không có kế hoạch trở thành bá chủ mới của thế giới”- ông Putin khẳng định.

Vị tổng thống Nga cũng lưu ý rằng Moscow không có kế hoạch áp đặt các giá trị của mình lên người khác: “Không giống như phương Tây, chúng tôi không tìm cách chen chân vào việc của người khác”.

Cũng trong bài phát biểu ngày 27-10, Tổng thống Putin phủ nhận việc Moscow có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine: “Chúng tôi thấy không cần thiết phải làm điều này. Nó không mang lại lợi ích cả về chính trị và quân sự”.

Ông Putin nói thêm rằng lời cảnh báo trước đó của ông về việc Moscow sẵn sàng sử dụng “mọi phương tiện sẵn có để bảo vệ nước Nga” không phải là nói về một hành động tấn công hạt nhân mà chỉ là phản ứng của Moscow trước những tuyên bố của phương Tây về hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.