Ông Putin cảnh báo cắt đường ra biển của Ukraine, đáp trả ‘hành vi cướp biển’ khi tấn công 2 tàu được cho thuộc hạm đội bóng tối

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng về việc Ukraine tấn công các tàu Nga được cho thuộc "hạm đội bóng tối", phát đi thông điệp rắn với châu Âu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án gay gắt các vụ tấn công tàu chở dầu mà phương Tây cho là thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga tại Biển Đen gần đây, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Việc tấn công các tàu chở dầu, thậm chí không phải trong vùng biển quốc tế mà nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của một quốc gia thứ ba (Thổ Nhĩ Kỳ), chính là hành vi cướp biển" - Tổng thống Nga tuyên bố gay gắt.

Trước tình hình này, Moscow cảnh báo sẽ xem xét các "biện pháp trả đũa" nhắm vào tàu thuyền của các quốc gia hỗ trợ hành động nói trên.

Đáng chú ý, ông Putin đề cập biện pháp triệt để nhất là cắt đứt hoàn toàn đường ra biển của Ukraine.

"Khi đó, họ sẽ không thể thực hiện bất kỳ hành vi cướp biển nào nữa" - ông Putin cảnh báo.

Để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev nhắm vào tàu dầu, ông Putin xác nhận Nga sẽ mở rộng quy mô các cuộc tập kích vào hệ thống cảng biển của Ukraine và các tàu thuyền đi vào các cảng này, TASS đưa tin.

Ông Putin ra thông điệp rắn với châu Âu, cảnh báo cắt đường ra biển của Ukraine.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tối 28-11, hai tàu chở dầu được cho là thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga bị cháy trên Biển Đen, ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 29-11 xác nhận trách nhiệm, cho biết xuồng không người lái (USV) “Sea Baby” đã được sử dụng trong đòn đánh này, theo tờ Kyiv Post.

Vị tổng thống Nga cũng gửi thông điệp rắn đến châu Âu, tuyên bố Moscow không có ý định gây chiến với châu Âu, nhưng cảnh báo nếu xung đột nổ ra thì hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc.

Moscow một lần nữa khẳng định lập trường không mong muốn đối đầu quân sự lục địa già.

"Chúng tôi không định gây chiến với châu Âu. Tôi đã nói điều này cả trăm lần rồi" - Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng nếu châu Âu bất ngờ khơi mào chiến tranh, Nga sẽ đáp trả ngay lập tức.

Ông Putin so sánh sự khác biệt về quy mô, nói rằng tại Ukraine, Nga đang hành động cẩn trọng với sự "chính xác như đang làm phẫu thuật" và đây "không phải là chiến tranh theo nghĩa trực diện, hiện đại". Moscow gọi hoạt động của họ ở Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngược lại, kịch bản xung đột với châu Âu sẽ hoàn toàn khác biệt.

"Nếu châu Âu bất ngờ gây chiến với chúng tôi, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh. Khi đó, Moscow sẽ sớm không còn ai để mà đàm phán" - ông Putin tuyên bố, ám chỉ mức độ hủy diệt triệt để của cuộc đối đầu này.

Đề cập vai trò của châu Âu trong tiến trình hòa bình, Tổng thống Nga cho rằng lục địa này đang "tự loại mình ra khỏi cuộc chơi" chứ không phải bị ai gạt bỏ.

Người đứng đầu Điện Kremlin cáo buộc châu Âu không có nghị trình hòa bình và đang gây trở ngại cho các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc kết thúc cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev hiện nay.

"Họ tự từ chối đàm phán hòa bình và đang cản trở Tổng thống Trump. Các quốc gia châu Âu đang cố gắng áp đặt những yêu cầu tuyệt đối không thể chấp nhận được lên Ukraine, và họ hiểu rõ điều này" - ông Putin nhận định.

Cũng theo vị tổng thống, châu Âu vẫn đang sống trong ảo tưởng có thể gây ra một "thất bại chiến lược" cho Nga.

"Họ đã nhầm lẫn giữa mong muốn chủ quan và thực tế khách quan, nhưng lại không thể và không muốn thừa nhận điều đó" - ông Putin nói.

Châu Âu và Ukraine chưa lên tiếng về tuyên bố của ông Putin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.