Ông Putin bác bỏ viễn cảnh khai hỏa vũ khí hủy diệt

(PLO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng sẽ không xảy ra một cuộc chiến nào có sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở khu vực Đông Bắc Á.

“Chúng tôi hy vọng rằng sẽ không xảy ra một cuộc xung đột có sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Đông Bắc Á. Có khả năng chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề Triều Tiên thông qua phương tiện ngoại giao. Điều này là khả dĩ và phải được thực hiện” – RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) ở TP Vladivostok ngày 7-9.

Tổng thống Nga nhắc lại các cuộc đàm phán sáu bên vào năm 2005 khi các nước tham gia sắp giải quyết được vấn đề. “Chúng ta đã gần như nhất trí mọi thứ hồi năm 2005. Các thỏa thuận đã đạt được, theo đó Triều Tiên có trách nhiệm cắt giảm chương trình vũ khí hạt nhân, và tất cả bên tham gia đã cam kết đóng góp cho quá trình này, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc khôi phục quan hệ Nam Bắc Triều” – ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga tin rằng Triều Tiên xem vũ khí hạt nhân là vũ khí bảo vệ duy nhất cho nước này và vì thế sẽ không từ bỏ. “Họ xem việc sở hữu các vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa là biện pháp bảo vệ duy nhất của họ. Bạn nghĩ họ sẽ từ bỏ bây giờ sao?” – nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 6-9, ông Putin kêu gọi trước tình hình hiện tại, việc các nước liên quan không đưa cảm xúc vào để giải quyết căng thẳng cũng như không đẩy Bình Nhưỡng vào đường cùng là hết sức cần thiết. Ông Putin nói rằng các nước liên quan cần tránh những động thái có khả năng làm gia tăng căng thẳng.

Sự kiện EEF kéo dài hai ngày đã mai mạc ở TP Vladivostok hôm 6-9 và được dự kiến quy tụ hơn 3.500 người tham gia đến từ 50 nước. Tham dự diễn đàn có nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.