Ông Pompeo: Trung Quốc đối xử Hong Kong thế nào, Mỹ làm thế ấy

(PLO)- Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ trong tương lai sẽ đối xử với Hong Kong như một thành phố hơn là lãnh thổ tự trị, cùng cách Trung Quốc xử sự với các đô thị của nước này.

Phát biểu trong một hội nghị trực tuyến ở Đan Mạch hôm 19-6, ông Pompeo nói rằng các cuộc bầu cử ở Hong Kong vào tháng 9 tới sẽ cho mọi người biết tất cả những gì cần biết về ý định của Trung Quốc liên quan đến tự do ở Hong Kong, theo hãng tin Reuters.

Ông cũng nói rằng Washington đang trong quá trình ra quyết định về việc ai sẽ chịu trách nhiệm với việc siết chặt các quyền tự do của Hong Kong.

Ông Pompeo đưa ra phát biểu trên hai ngày sau cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên sau nhiều tháng với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc - ông Dương Khiết Trì. Tại cuộc gặp này, ông Dương nói rằng Washington cần tôn trọng các quan điểm của Bắc Kinh về những vấn đề then chốt và dừng can thiệp vào các vấn đề như Hong Kong, song song với việc nỗ lực cải thiện quan hệ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: BANGKOK POST

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc đã tụt xuống mức thấp nhất trong nhiều năm kể từ khi đại dịch COVID-19 vốn xuất phát từ Trung Quốc lây lan mạnh sang Mỹ.

Ông Pompeo nói rằng các cuộc đối thoại của ông với ông Dương – người hiện là Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – là “rất thẳng thắn” nhưng Washington vẫn chưa có câu trả lời nào từ Trung Quốc về đợt bùng phát dịch.

Nằm trong số nhiều điểm xích mích giữa hai bên là các động thái của Trung Quốc nhằm áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với Hong Kong, điều đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng một quy trình chấm dứt quy chế đối xử đặc biệt vốn cho phép lãnh thổ này tiếp tục giữ vai trò là một trung tâm tài chính toàn cầu.

“Tới cùng mức độ mà Trung Quốc đối xử với Hong Kong như cách họ đối xử với Thâm Quyến và Thượng Hải, chúng tôi sẽ đối xử với họ (Hong Kong) như vậy” - ông Pompeo nói.

“Bất kỳ thỏa thuận độc nhất nào giữa Mỹ và Hong Kong, riêng biệt và khác với những thỏa thuận chúng tôi có với Bắc Kinh, chúng tôi sẽ từ bỏ từng cái một” – ông Pompeo nhấn mạnh.

Ông Pompeo kêu gọi thêm nhiều chính phủ châu Âu lên tiếng về Trung Quốc, khẳng định Mỹ và các đồng minh cần phải “tháo miếng da che mắt ngựa bằng vàng trong quan hệ kinh tế”, và xem xét những rủi ro khi giao dịch với Bắc Kinh.

Những phát biểu của ông Pompeo được đưa một ngày sau khi ông Trump lần nữa đe dọa cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc, quốc gia mà ông đã tiến hành một cuộc chiến thương mại nhằm tái cân bằng khoản thâm hụt lớn của Mỹ.

Ông Pompeo đã đăng trên Twitter hôm 18-6 rằng ông Dương đã “tái cam kết hoàn thành và tôn trọng tất cả các nghĩa vụ” trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đạt được giữa Trung Quốc và Mỹ đầu năm nay. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á, ông David Stilwell cho biết những tuần sắp tới sẽ cho thấy liệu có tiến triển trong các cuộc đàm phán hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.