Ông Pompeo mong Hàn Quốc 'thông cảm' hoãn thăm vào giờ chót

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Hàn Quốc “thông cảm” việc không thể thăm Hàn Quốc như dự kiến do việc Tổng thống Trump nhiễm COVID-19, nhưng chưa rõ khi nào ông sẽ đến Seoul.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gọi điện cho người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha và đề nghị thông cảm về việc hoãn chuyến đi dự kiến của ông tới Seoul ban đầu được ấn định sẽ diễn ra trong tuần này

Ông Pompeo đã tạm dừng chuyến thăm Hàn Quốc khi ông cắt ngắn chuyến công du Đông Á sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào tuần trước.

Ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc gặp. Ảnh: YONHAP

"Ngoại trưởng Pompeo giải thích rằng chuyến thăm của ông ấy đến Hàn Quốc, vốn được lên kế hoạch cho tuần này, đã bị trì hoãn vì những lý do không thể tránh khỏi của phía Mỹ và yêu cầu phía chúng tôi thông cảm" – hãng thông tấn Yonhap ngày 5-10 dẫn một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Đến lượt mình, Ngoại trưởng Kang cầu chúc Tổng thống Trump và phu nhân nhanh chóng hồi phục.

Dù hủy chặng dừng tại Seoul, ông Pompeo vẫn có kế hoạch thăm Nhật để tham dự cuộc đối thoại “bộ tứ kim cương” với những người đồng cấp của Nhật, Úc và Ấn Độ vào ngày 6-10.

Sự kiện này được giới chuyên gia đánh giá là sẽ đánh dấu thời kỳ hoạt động mới của liên minh không chính thức giữa lúc Trung Quốc tăng cường hiện thực hóa tham vọng mở rộng ảnh hưởng ở Biển Đông. Bên cạnh đó, việc “bộ tứ kim cương” khởi động đối thoại có thể xem là sự tái khẳng định cam kết của các nước này đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Trong cuộc điện đàm, bà Kang cũng kêu gọi Washington tiếp tục ủng hộ Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee trong việc ứng cử vào vị trí cao nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ông Pompeo trước đó đã lên kế hoạch thăm Nhật, Mông Cổ và Hàn Quốc trong thời gian từ ngày 4 đến ngày 8-10. Việc Tổng thống Trump và phu nhân xác nhận nhiễm COVID-19 hôm 2-10 khiến ông phải xét lại chuyến công du này.

Hôm 3-10, hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Pompeo sẽ khởi hành đến Nhật vào ngày 5-10. Tuy nhiên, ông sẽ không đến Mông Cổ và Hàn Quốc như kế hoạch ban đầu, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.