Ông Pompeo: Bằng chứng lớn COVID-19 rò rỉ từ phòng lab Vũ Hán

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Pompeo khẳng định có "bằng chứng lớn" cho thấy virus gây dịch COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán nhưng chưa rõ virus này tự nhiên hay nhân tạo. 

Trả lời đài ABC ngày 3-5 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định có "bằng chứng lớn" cho thấy virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Quan chức này khẳng định sẽ khiến bên có trách nhiệm trong chuyện này "phải trả giá".  

Tuy nhiên, ông Pompeo lại có nhiều phát biểu cho thấy ông không rõ hoặc không thống nhất được liệu virus là sản phẩm nhân tạo hay là một virus tự nhiên vô tình rò rỉ khỏi phòng thí nghiệm.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời phỏng vấn của đài ABC ngày 3-5 (giờ địa phương). Ảnh: ABC

Cụ thể, ban đầu ông Pompeo nhấn mạnh các chuyên gia của Mỹ đều tuyên bố virus gây dịch COVID-19 là sản phẩm nhân tạo và ông "không có lý do gì để không tin lập luận này".

Tuy nhiên, sau khi cộng đồng tình báo Mỹ đưa ra phát ngôn chính thức khẳng định virus không do con người tạo ra thì ông Pompeo lại đổi ý và đồng tình với thông tin này, theo tờ TheGuardian.

Đây không phải lần đầu tiên giới lãnh đạo Washington cáo buộc COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Gần đây nhất, Tổng thống Donald Trump ngày 30-4 cũng khẳng định ông có bằng chứng cho cáo buộc trên nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. 

“Tôi hiện tại chưa thể và chưa được phép nói về điều đó. Mỹ sẽ xem xét rõ ràng virus bắt nguồn từ đâu, từ phòng thí nghiệm nào, từ những con dơi và loài dơi nào. Giới khoa học và tình báo của chúng tôi đang làm việc rất tích cực” - đài BBC dẫn lời ông Trump khẳng định.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn đe dọa sẽ áp thuế quan trả đũa Trung Quốc nếu đúng thật đại dịch COVID-19 là do nước này thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý các cơ sở sinh hóa học. 

Đến nay, quan điểm chính thức của Bắc Kinh là kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc virus gây dịch COVID-19 khởi phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, chỉ trích phương Tây và Mỹ "có ý đồ chính trị". Viện Virus học Vũ Hán cũng bác bỏ lập luận này.

Về phía Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ quan này nhiều lần khẳng định virus gây dịch COVID-19 không phải là sản phẩm nhân tạo nhưng không bình luận về vấn đề liệu nó có khởi phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán hay không.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.