Ông Pence sẽ không tham dự lễ chia tay Tổng thống Trump

(PLO)- Xác nhận sẽ tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, nhưng Phó Tổng thống Mike Pence dự kiến sẽ không đến buổi lễ chia tay Tổng thống Donald Trump diễn ra trước đó.

Đài Fox News hôm 19-1 cho biết Phó Tổng thống Mike Pence dự kiến sẽ không tham dự buổi lễ chia tay Tổng thống Donald Trump diễn ra vào ngày 20-1 tại căn cứ không quân Andrews.

Thông tin được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ chính thức xác nhận ông và vợ của mình - bà Karen Pence - sẽ tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris tại Điện Capitol.

Các trợ lý của ông Pence tiết lộ rằng sẽ là một thách thức lớn về mặt hậu cần nếu Phó Tổng thống tham gia cả lễ nhậm chức của ông Biden lẫn buổi lễ chia tay Tổng thống Trump, vốn được tổ chức bốn tiếng trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó Tổng thống Mike Pence (phải). Ảnh: REUTERS

Trong những giờ phút tại nhiệm cuối cùng, ông Pence đã viết trên trang Twitter của mình: "Tôi rất biết ơn vì được phục vụ với tư cách là Phó Tổng thống của bạn trong bốn năm qua, đó là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Đệ Nhị Phu nhân tuyệt vời Karen Pence cùng toàn thể gia đình của chúng tôi xin cảm ơn và mong Chúa ban phước cho nước Mỹ".

Ngoài Phó Tổng thống Pence, hai thành viên Quốc hội hàng đầu thuộc đảng Cộng hòa cũng sẽ không tham dự lễ chia tay Tổng thống Trump, gồm lãnh đạo phe đa số Thượng viện - thượng nghị sĩ Mitch McConnell và lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Hạ viện - hạ nghị sĩ Kevin McCarthy.

Theo Fox News, cả hai đã được mời tham gia lễ nhậm chức của ông Biden tại thủ đô Washington D.C.

Phó Tổng thống Mike Pence gửi lời tạm biệt và cảm ơn trong những giờ phút tại nhiệm cuối cùng. Ảnh: TWITTER

Tổng thống Trump dự kiến sẽ rời khỏi căn cứ không quân Andrews vào khoảng 8 giờ sáng 20-1 (giờ địa phương) và tới nhà của ông ở bang Florida. Ông sẽ trở thành tổng thống đầu tiên trong hơn 150 năm qua không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm.

Lễ chia tay Tổng thống Trump dự kiến sẽ có sự tham dự của thành viên gia đình ông, các phụ tá thân cận và một số người ủng hộ ông, Fox News đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.