Ông Pence nêu viễn cảnh đối thoại với Triều Tiên

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ Pence không loại trừ khả năng đối thoại trực tiếp và không cần điều kiện trước với Triều Tiên.

Mỹ có thể sẽ cân nhắc hơn việc gắn kết ngoại giao với Triều Tiên, có thể là tổ chức đối thoại. Đây là ý của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong cuộc trả lời phỏng vấn Washington Post trên chiếc Không lực Hai trên đường từ Hàn Quốc trở về Mỹ sau khi tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018.

Theo Reuters, nhiệm vụ của ông Pence khi sang dự lễ khai mạc Thế vận hội là nhằm giảm ảnh hưởng của chiến dịch tuyên truyền của Triều Tiên tại sự kiện này.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (hàng đầu) ngồi không xa bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, và ông Kim Yong-nam tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang tối 9-2. Ảnh: REUTERS

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (hàng đầu) ngồi không xa bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, và ông Kim Yong-nam tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang tối 9-2. Ảnh: REUTERS

Theo ông Pence, Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý sẽ gắn kết ngoại giao hơn với Triều Tiên. Đầu tiên là đối thoại giữa Triều Tiên với Hàn Quốc, sau đó khả năng sẽ dẫn đến đối thoại trực tiếp với Mỹ mà không cần điều kiện trước. Tuy nhiên ông Pence cũng cho biết trong thời gian đó Mỹ vẫn sẽ tiếp tục thực hiện “chiến dịch tối đa áp lực” lên Triều Tiên.

“Vấn đề là sẽ không có chuyện ngừng áp lực cho đến khi họ thật sự có hành động mà liên minh tin đó là bước đi ý nghĩa tiến tới giải trừ hạt nhân. Vì thế chiến dịch tối đa áp lực sẽ vẫn tiếp tục và với cường độ mạnh. Tuy nhiên nếu quý vị muốn đối thoại, chúng tôi sẽ đối thoại” – ông Pence nói với Washington Post.

Viễn cảnh đối thoại đến sau nhiều tháng trời căng thẳng giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc quanh chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un liên tục chỉ trích và đe dọa nhau giữa sự thắt chặt trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Trong khi đó theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 11-2, còn quá sớm để nói sự hòa giải liên Triều trong kỳ Thế vận hội này sẽ kéo dài và có kết quả. Ông cũng bác thông tin Triều Tiên đã thành công trong việc ngăn cách Mỹ và Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.