Ông Park dễ tính toán khi Malaysia khủng hoảng lực lượng

(PLO)- Trái với Malaysia, HLV Park Hang-seo có lực lượng mạnh nhất cùng ưu thế lấy sức nhàn đánh sức mỏi. 

Đội tuyển Việt Nam (VN) có lợi thế nghỉ năm ngày trước cuộc đối đầu căng thẳng với Malaysia mang tính quyết định sớm một vé vào bán kết.

Thầy Park muốn Tiến Linh ghi bàn vào lưới Malaysia. Ảnh: CTV

Akhyar, tuyển thủ Malaysia chơi hay nhất trận gặp Campuchia,
có kết quả dương tính với COVID-19 khiến ông Tan thêm mệt mỏi
trước “đại chiến”. Ảnh: GETTY IMAGES

Thầy Park tha hồ chọn lựa với nhiều phương án

Ông Park còn may mắn hơn với 30 cầu thủ khỏe khoắn cho phép ông chọn ra đội hình mạnh nhất để giành 3 điểm và không còn nhiều bận tâm cho cuộc đua còn lại ở vòng bảng.

Nhiều khả năng ông Park sẽ tung ra đội hình đã nhuần nhuyễn với nhau ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 dù toàn thua nhưng đã thuộc nhiều bài học quý. Hàng thủ ba trung vệ với sự trở lại của đội trưởng Quế Ngọc Hải buộc đàn em Thành Chung quay về ghế dự bị, thậm chí còn xếp sau Đình Trọng vừa có những phút cuối đá thắng Lào 2-0. Hai suất chơi còn lại thuộc về Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng chơi phía trên thủ môn Nguyên Mạnh hoặc Bùi Tấn Trường dày dạn kinh nghiệm.

Đá với Malaysia mạnh về tấn công biên, ông Park sẽ cho Văn Thanh chạy cánh phải quen thuộc có tâm lý vững vàng hơn Hồ Tấn Tài và phía đối diện là Hồng Duy. Cả hai cũng có phần ăn ý hơn với các đồng đội quen thuộc, đặc biệt là những cầu thủ đá chung màu áo HA Gia Lai.

Ở tuyến giữa, nếu tiền vệ Quang Hải hoàn toàn sung sức chắc hẳn sẽ thế chỗ của Phan Văn Đức để hoán chuyển vị trí linh hoạt với Hoàng Đức. Ông Park cũng sẽ giành suất đá tiền vệ giữa cho Tuấn Anh thay thế Xuân Trường từng đá tròn vai nhưng chưa biến ảo như đồng nghiệp.

Trong các buổi rèn quân gần đây, thầy Park thường xuyên chọn Tiến Linh và Công Phượng đá chính, cả trong trận đấu tập đối kháng. Cả hai cũng tỏ ra nhỉnh hơn Văn Toàn và Hà Đức Chinh, hai trong số tiền đạo siêu dự bị cũng có khả năng gây đột biến từ hiệp 2, khi các chân sút chơi hiệp 1 xuống sức hoặc bị bắt bài.

Đối nghịch với sự thoải mái chọn lựa nhân sự của ông Park, đồng nghiệp Tan Cheng Hoe có cảm giác mệt mỏi hơn lại thiệt quân sau trận Malaysia đánh bại Lào 4-0 ở lượt trận thứ hai.

Malaysia khủng hoảng lực lượng đưa cầu thủ đá trái sở trường

HLV Tan Cheng Hoe rất muốn đòi món nợ thua ông Park hoài từ AFF Cup 2018 đến vòng loại thứ hai World Cup 2022 nhưng trước trận tái đấu lại rơi vào cảnh túng quẫn khi chỉ còn 19 cầu thủ để lựa chọn.

Trận cầu quyết định rất lớn đến chiếc vé vào bán kết, ông Tan Cheng Hoe thèm thuồng nhìn ông Park không thiệt quân và tha hồ lựa chọn, còn ông tiếp tục thiệt quân, lại là những trụ cột quan trọng trong canh bạc mới của ông.

Hôm đầu đặt chân đến Singapore, thủ môn Muhammad Khairulazhan và cầu thủ chạy cánh Faisal Abdul Halim đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Đến hôm 10-12, thêm hai cầu thủ khác gồm tiền vệ biên Akhyar Abdul Rashid (cầu thủ hay nhất trận gặp Campuchia) và hậu vệ Quentin Cheng tiếp tục có kết quả dương tính.

Do chỉ mang đến AFF Cup 24 cầu thủ (trong khi ban tổ chức giải cho phép đăng ký 30 thành viên) nên Malaysia đang thiếu hụt trầm trọng về lực lượng. Tệ hơn nữa, hậu vệ “con lai” Dion Cools chỉ có thể hội quân cùng đội nhà sau khi Malaysia kết thúc lượt trận thứ ba bảng B với VN.

Như vậy, HLV Tan Cheng Hoe chỉ có 19 cầu thủ để luân chuyển trong kế hoạch tìm cách đánh bại đương kim vô địch VN.

Dù bộn bề với những lo toan nhưng với hai trận thất bại kể từ ngày AFF Cup 2020 khai mạc, tuyển Malaysia vẫn quyết tâm tìm lại vinh quang trên đỉnh Đông Nam Á năm 2010. HLV Tan Cheng Hoe khẳng định các học trò của ông đang có phong độ tốt, nhất là sau chiến thắng ở cả hai trận mở màn bảng B trước tuyển Campuchia và Lào.

Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến, HLV Tan Cheng Hoe dè dặt: “Một số cầu thủ có vẻ lo lắng về đại dịch nhưng mọi thứ đang tiến triển rất tích cực, cả trong môi trường tập luyện lẫn sinh hoạt ngoài sân cỏ. Hy vọng yếu tố này sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi thử thách. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho tất cả cầu thủ của chúng tôi vẫn giữ được phong độ tốt nhất có thể”.

HLV Tan Cheng Hoe cũng đã tính đến phương án phải sử dụng một số cầu thủ đá trái sở trường trong trận gặp tuyển VN trên sân Bishan tối 12-12.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.