Ông Park dè dặt với hàng công mạnh của Malaysia

(PLO)- HLV Park Hang-seo sau lần cử trợ lý “do thám” đối thủ đã nhìn nhận Malaysia có hàng công lợi hại hơn tại AFF Cup 2018 và tuyển Việt Nam cần thận trọng ở cuộc tái đấu ngày 10-10 trên sân Mỹ Đình.

HLV Tan Cheng Hoe đã triệu tập 25 cầu thủ lên tuyển Malaysia vào đầu tháng 10 chuẩn bị cho trận làm khách Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, sau hai trận ra quân với nhiều ấn tượng và bất ngờ.

Ở trận mở màn trên “chảo lửa” Bung Karno của đối thủ truyền kiếp Indonesia, đội khách Malaya đã lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2. Tiếp đó, thầy trò Tan Cheng Hoe có màn trình diễn ấn tượng khi để thua sít sao 1-2 trước tuyển UAE - một đội bóng đã vào đến bán kết Asian Cup 2019.

Malaysia trên sân nhà thua sít sao tuyển UAE. Ảnh: ML

Trận đấu tiếp theo của tuyển Malaysia là một cuộc chơi khó khăn ở bảng G khi phải làm khách của nhà vô địch AFF Cup 2018 Việt Nam. Ông Tan vẫn giữ 23 cầu thủ cũ trong trận đấu với UAE với hai sự bổ sung là Aidil Zafuan và Abdul Halim Saari.

Trung vệ Aidil Zafuan của Johor tái xuất với tư cách là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất sau hơn 80 trận trong màu áo tuyển Malaysia, còn Abdul Halim 24 tuổi mới chỉ lần thứ hai lên tuyển.

Thầy trò Tan Cheng Hoe sẽ gặp nhiều thử thách lớn khi đối diện với HLV Park Hang-seo vì đội khách gần nhất toàn thua trên sân Mỹ Đình. Trận vòng bảng AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã vùi dập Malaysia 2-0 và đến trận chung kết lượt về, Anh Đức sớm ghi bàn duy nhất giúp đội nhà đăng quang Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam hai lần gần nhất đều thắng Malaysia trên sân Mỹ Đình. Ảnh: NGỌC DUNG

Ngay cả trận lượt đi chung kết ở sân khách, các học trò Park Hang-seo cũng xuất sắc thủ hòa Malaysia 2-2. Nghĩa là sau ba cuộc đối đầu với đối thủ quen thuộc này, đội tuyển Việt Nam có hai thắng, một thua nên có lợi thế tâm lý rất lớn ở lần tái đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình.

Ông Park sau lần cử trợ lý Lee Young-jin sang Malaysia xem trận tiếp UAE đã nhận xét: “Họ vẫn giữ HLV cũ nhưng có thay đổi một số vị trí chủ yếu trên hàng công. So với thời AFF Cup hồi cuối năm 2018, sức tấn công của Malaysia mạnh mẽ và sắc sảo hơn nhiều. Theo đánh giá của tôi, hàng công của Malaysia mạnh hơn cách đây hơn chín tháng”.

Ông Park đánh giá hàng công của tuyển Malaysia mạnh hơn thời AFF Cup cuối năm 2018. Ảnh: ML

Ở lần hội quân chuẩn bị lượt trận thứ hai tiếp Malaysia sau lần hòa 0-0 trên sân khách Thái Lan, ông thầy người Hàn cho triệu tập 33 cầu thủ lên tuyển quốc gia. Tuy nhiên, do một số cầu thủ Hà Nội bận đá chung kết lượt đi AFC Cup 2019 liên khu vực và ba cầu thủ Công Phượng, Văn Hậu, Văn Lâm chơi bóng ở nước ngoài nên đội tuyển chỉ có 23 cầu thủ.

Trong khi đó, trước trận làm khách trên sân Mỹ Đình vào ngày 10-10, đội tuyển Malaysia có trận giao hữu với Sri Lanka năm ngày trước và sau đó còn có một trận đá tập khác với Hồng Kông ngày 15-10.

Danh sách 25 cầu thủ Malaysia: Thủ môn: Farizal Marlias (Johor), Hafizul Hakim (Perak), Ifwat Akmal (Kedah); Hậu vệ: Matthew Davies (Pahang), Syahmi Safari (Selangor), Adam Nor Azlin, Aidil Zafuan, La'Vere Corbin-Ong (Johor), Irfan Zakaria (Kuala Lumpur), Shahrul Saad, Nazirul (Perak), Dominic Tan (Tero); Tiền vệ: Mohamadou Sumareh, Nor Azam Azih (Pahang), J. Partiban, Brendan Gan (Perak), Akram Mahinan (PKNS FC), Syamer Kutty Abba, Akhyar Rashid, Safawi Rasid Abdul Halim Saari (Selangor), Danial Amier Norisham (FELDA United); Tiền đạo: Norshahrul Idlan Talaha (Pahang), Shahrel Fikri Fauzi (Perak), Syafiq Ahmad (Johor).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.