Ông Park có tin Công Phượng và Văn Hậu ở đại chiến Malaysia?

(PLO)- Tại cuộc họp kỹ thuật ngày 9-10, đội tuyển Việt Nam đã đăng ký danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự trận tiếp theo vòng loại thứ hai World Cup 2022, trong khi HLV Tan Cheng Hoe hứa hẹn sẽ giúp tuyển Malaysia thắng ở Mỹ Đình.

HLV Park Hang-seo vẫn giữ 25 cầu thủ tập luyện cho đến sát ngày thi đấu mới chốt danh sách cũng nhằm tạo ra tính cạnh tranh lành mạnh trên đội tuyển quốc gia. Thực chất, các tuyển thủ cuối cùng đều nằm trong kế hoạch sử dụng của thầy Park cho hai trận đấu trong tháng 10 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á gồm trận gặp Malaysia (ngày 10-10 tại sân Mỹ Đình) và làm khách Indonesia (ngày 15-10 tại Bali).

Tuy nhiên, điều lệ giải quy định mỗi đội chỉ đăng ký tối đa 23 cầu thủ cho một trận đấu nên sau khi cân nhắc và tính toán, HLV trưởng Park Hang-seo đã đưa ra quyết định của mình một ngày trước khi đối đầu Malaysia.

Văn Kiên bị gạch tên khỏi danh sách cuối cùng vào giờ chót. Ảnh: NGỌC DUNG

Theo đó, hai cầu thủ không có tên trong danh sách đăng ký chính thức đều là hậu vệ biên: Phạm Xuân Mạnh và Trần Văn Kiên. Theo VFF, mặc dù không có tên trong danh sách thi đấu trận gặp Malaysia nhưng cả hai hậu vệ này vẫn tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển và còn nhiều cơ hội góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam ở chuyến làm khách trên sân Indonesia.

HLV Park Hang-seo cũng cho biết về tình trạng của các học trò lên tuyển muộn sau khi trở về từ nước ngoài: “Công Phượng không gặp gì về sức khỏe. Cậu ta chỉ cần thích ứng với sự chênh lệch múi giờ. Tôi chỉ lo cảm giác thi đấu của Công Phượng như thế nào mà thôi. Còn Văn Hậu cũng không bị chấn thương gì cả. Trước khi về Việt Nam, Văn Hậu cũng được xếp đá chính trong trận đấu ở một trận đấu hạng dưới”.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tiết lộ thêm: “Đúng là chúng tôi có thi đấu nhiều nhưng khi lên đội tuyển quốc gia, thầy Park có kế hoạch chăm sóc, đặc biệt là phương án dinh dưỡng. Hơn nữa, trận đấu với Malaysia rất quan trọng vấn đề tinh thần. Có thể có một chút khó khăn, mệt mỏi thật nhưng tinh thần chúng tôi ổn định thì chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn”.

Công Phượng rất có duyên ghi bàn vào lưới Malaysia. Ảnh: NGỌC DUNG

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 10-10. Kênh truyền hình VTC1 sẽ phát sóng trực tiếp và có rất nhiều các kênh khác tiếp sóng gồm VTC3,  VOV, VTV5, K+ PM, HTV Thể Thao

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe tiết lộ ông muốn có một chiến thắng tại Hà Nội khi đối đầu với khắc tinh tuyển Việt Nam. Ông đã nói rằng Malaysia đang săn kiếm 3 điểm trên sân Mỹ Đình dù biết rất khó nhọc.

Đội tuyển Malaysia có khởi đầu vòng loại World Cup 2022 suôn sẻ với trận lội ngược dòng thắng chủ nhà Indonesia 3-2, và trận tiếp theo trên sân nhà để thua đội mạnh nhất bảng UAE 1-2. Họ sắp sửa phải đối đầu với Việt Nam - đội bóng có trận hòa không bàn thắng trên sân của Thái Lan rất nguy hiểm sau hai lần đánh bại Malaysia tại vòng bảng và chung kết lượt về AFF Cup 2018.

HLV Tan Cheng Hoe muốn thắng ở Mỹ Đình. Ảnh: NGỌC DUNG

“Đội tuyển Việt Nam là một tập thể rất tốt và HLV Park Hang-seo sẽ tìm ra chiến lược riêng của mình trong trận đấu với chúng tôi. Nhưng tôi tự tin sẽ giúp các học trò đạt kết quả tốt trên sân Mỹ Đình ở cuộc tái đấu này. Malaysia đã từng thua Việt Nam nhưng nó đã là quá khứ, và tôi nghĩ rằng mọi đội bóng đều có thể bị đánh bại. Chúng tôi muốn có một chiến thắng tại Hà Nội” - HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Ông thầy 51 tuổi người Malaysia còn cho biết dù thua ở AFF Cup nhưng tuyển Malaysia sẽ không thay đổi phong cách chơi của mình khi đối mặt với các nhà vô địch Đông Nam Á vào đêm 10-10: “Chúng tôi sẽ chơi theo cách tương tự AFF Cup 2018. Maalaysia tự tin vào trình độ của mình. Chúng tôi đang rất tập trung tinh thần và chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho trận tái đấu với thầy trò Park Hang-seo”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.