Ông Park có chịu lấy cầu thủ Việt kiều hay không do… VFF

(PLO)- Một số cầu thủ Việt kiều đang chơi ở các giải châu Âu có mong muốn thử việc trên tuyển quốc gia của ông Park Hang-seo nhưng ít nhất VFF phải “bật đèn xanh”.

HLV Park Hang-seo đã thay đổi hoàn toàn các đội tuyển quốc gia Việt Nam, kể từ khi ông ký hợp đồng với VFF vào cuối năm 2017. Dưới sự dẫn dắt của mình, các đội tuyển Việt Nam về nhì tại giải vô địch U-23 châu Á, bán kết Asiad 18, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019.

Đội tuyển trẻ U-23 Việt Nam của thầy Park cũng vừa vượt qua vòng loại U-23 châu Á với chiến thắng ấn tượng Indonesia, Thái Lan và Brunei. Trong thời gian tới, ông Park có nhiệm vụ giúp đội tuyển quốc gia chơi tốt ở vòng sơ loại World Cup 2022 và hướng đến ngôi vô địch SEA Games 30 bằng lứa U-22+2.

Ông Park và các cộng sự có khả năng ra nước ngoài săn nhân tài gốc Việt nếu có sự đồng ý của VFF. Ảnh: NGỌC DUNG

Dưới thời của thầy Park, một số cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội tỏa sáng như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Công Phượng, Văn Đức,… cả các lão tướng như Trọng Hoàng, Anh Đức đã gây ấn tượng sâu sắc. Sắp tới, VFF tiết lộ ông Park sẽ tìm kiếm thêm nhân tài cho các đội tuyển, có thể là một chuyến đi châu Âu kiểm tra trình độ của ba cầu thủ gốc Việt.

“Chúng tôi biết có một số cầu thủ từ châu Âu có khả năng chơi trong các đội tuyển quốc gia Việt Nam. VFF cũng đã lập kế hoạch tuyển dụng. HLV Park Hang-seo và đội ngũ trợ lý sẽ trực tiếp theo dõi họ từ khán đài để đánh giá khả năng” - Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Ba cái tên đầu tiên nằm trong danh sách của ông Park là Alexander Dang, Filip Nguyen và Jason Quang Vinh Pendant.

Thủ môn Filip Nguyễn chơi ấn tượng ở giải Séc.

Alexander Dang sinh ra tại Na Uy và đang chơi cho CLB Nest-Sotra đã đánh tiếng muốn thử việc ở đội tuyển Việt Nam. Chân sút này từng đoạt giải Vua phá lưới vào mùa bóng trước.

Ông Park cũng chú ý đến thủ môn Filip Nguyen hiện khoác áo Slovan Liberec - một CLB hàng đầu của Séc. Thủ môn này có chiều cao trên 1m90 và nhiều lần có tên trong đội hình tiêu biểu qua mỗi vòng đấu ở Séc. Anh có thể là một đối trọng lớn của thủ môn Việt kiều khác là Đặng Văn Lâm đến từ Nga, hiện đang khoác áo Muangthong (Thái Lan). Một cái tên khác Jason Quang Vinh - hậu vệ chơi ở giải hạng hai của Pháp.

Martin Lo mong muốn thử việc ở tuyển Việt Nam.

Thuận lợi hơn cả trong số này là Martin Lo, một cầu thủ gốc Việt đang chơi cho Phố Hiến FC ở giải hạng nhất. Cầu thủ trẻ này đã lọt vào mắt xanh của nhiều chuyên gia với màn thể hiện rất tốt.

Martin Lo lớn lên ở Úc, từng khoác áo cho đội dự bị của A-League bên phía Tây Sydney Wanderers. Tuy nhiên, anh đã chuyển đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. “Tôi sẽ cố gắng hết sức trong màu áo Phố Hiến để tìm một suất vào đội tuyển quốc gia” – Lo bộc bạch.

Theo bật mí cũng từ VFF, các cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng tại nước ngoài sẽ tự làm mọi thủ tục để nhập quốc tịch Việt Nam và đáp ứng các điều kiện bắt buộc khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.