Ông Park cần thuốc thử mạnh hơn!

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam rất mong có những trận đấu chất lượng với các đối thủ đẳng cấp hơn đội khách Singapore và Ấn Độ trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không phải ngẫu nhiên mà VFF chỉ chọn hai đội bóng hạng nhẹ Singapore (hạng 159 thế giới) và Ấn Độ (hạng 104 thế giới) giúp thầy trò ông Park đá giao hữu trong những ngày FIFA. Đầu tiên là việc mời các đối thủ mạnh hơn tuyển Việt Nam (VN) - hạng 97 thế giới rất khó khăn, có thể phải trả phí ra sân cho đội khách, trong lúc họ không mấy hào hứng đá với đội bóng yếu hơn mình. Bóng đá VN cũng không phải là cái tên hấp dẫn để người ta chọn làm khách mời, ví như tuyển Thái Lan hồi năm 2018 có một lần mời thầy trò ông Park đá giải King’s Cup… rồi thôi.

Thầy trò HLV Park Hang-seo cần những thuốc thử mạnh hơn. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thầy trò HLV Park Hang-seo cần những thuốc thử mạnh hơn. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nguyên nhân khác là nhu cầu của HLV Park Hang-seo cần thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi nên VFF chọn hai đối thủ yếu hơn và cũng có thiện chí đá tập mà không đặt nặng chuyện thắng thua. Singapore sau lần tung đội hình hai ra thua nặng tuyển VN 0-4 và cầm hòa Ấn Độ 1-1 đã xách valy về nước, xong một chuyến du đấu. HLV Igor Stimac người Croatia sau trận hòa Singapore đã không ngần ngại tâng bốc bóng đá VN có tiềm năng nhất châu Á.

Dù sao, trận ra quân của tuyển VN sau nửa năm trở lại và qua mặt Singapore cũng là bước chạy đà AFF Cup 2022 thỏa mãn tình yêu chiến thắng cho thầy trò ông Park lẫn giới hâm mộ. Nó cũng giúp thầy Hàn giới thiệu các gương mặt mới giàu triển vọng ở một trận đấu mà đối phương chơi rất nhã nhặn và không chịu bung hết sức mình với lý do giấu bài cho AFF Cup 2022 cùng bảng với tuyển VN.

Trận thắng đậm Singapore 4-0 và sắp sửa đá “chung kết” với Ấn Độ là những đối thủ không phải thuốc thử xứng tầm với đội tuyển VN.

Khán giả ở sân Thống Nhất no nê với bữa tiệc bàn thắng. Thầy Hàn vui với màn ra mắt ấn tượng của học trò mới nhưng chắc hẳn không quá mừng, vì đối thủ yếu hơn lại đá không hết sức sẽ không thể lột tả đầy đủ sức mạnh của đội tuyển VN. Nó rất khác với trận giao hữu của đội tuyển Indonesia chịu chi để mời khách Curacao (hạng 84 thế giới) có vị trí cao hơn 71 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và lội ngược dòng thắng 3-2. Họ còn tái đấu vào ngày 27-9 và theo HLV Shin Tae-yong, các cầu thủ Indonesia sẽ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm tốt hơn khi đá với đối thủ mạnh hơn mình.

Trong khi đó, trận thắng đậm Singapore 4-0 và sắp sửa đá “chung kết” với Ấn Độ là những đối thủ không phải thuốc thử xứng tầm với đội tuyển VN. Thầy trò ông Park có thể thỏa mãn người xem qua nhiều bàn thắng và chiến thắng để lên ngôi vô địch nhưng cơ hội giúp cầu thủ học hỏi không nhiều.

Chính ông Park cũng cảm nhận rõ những khó khăn của VFF khi nỗ lực mời thành công hai đội khách vui vẻ, dù ông muốn đối thủ phải mạnh hơn. VFF rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, khi chơi ở nhà thì không có đội mạnh, đi nước ngoài đá giao hữu lại tốn kém và tìm không ra đội bóng nào có mong muốn tổ chức một giải đá tập như mình.

Thầy trò ông Park còn một trận giao hữu với CLB Borussia Dortmund (Đức) gồm những cầu thủ không có suất dự World Cup dự kiến vào tháng 11 và hy vọng khách mời này đá thật giúp đội tuyển VN biết rõ hơn sức mạnh của mình.•

Bài kiểm tra đội hình nòng cốt

HLV Igor Stimac đánh giá đội tuyển VN mạnh hơn nhiều so với Singapore nhưng ông vẫn muốn giúp Ấn Độ giành chức vô địch Cúp Hưng Thịnh. Lợi thế của chủ sân Thống Nhất có nhiều ngày nghỉ hơn và chỉ cần một trận hòa Ấn Độ vào đêm 27-9 là đăng quang. Trận này, HLV Park Hang-seo sẽ tung lực lượng quen thuộc mà ông cho là mạnh nhất ra sân để kiểm tra phong độ lẫn sự nhuần nhuyễn của họ. Đáng chú ý Quang Hải cần thể hiện mình một cách tốt nhất để lấy lại sự tự tin trước khi trở lại Pau FC và tìm chỗ đứng ở Ligue 2. Các gương mặt kỳ cựu như Hùng Dũng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Hậu… cũng phải tranh thủ ghi điểm với thầy Park để khẳng định mình xứng đáng có một suất tham dự AFF Cup 2022. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.