Ông Obama về Nhà Trắng thăm ông Biden

(PLO)- Sau 5 năm, ông Obama trở về Nhà Trắng thăm ông Biden.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-4, Nhà Trắng chứng kiến một sự kiện đáng chú ý khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama quay về thăm đương kim Tổng thống Joe Biden, theo hãng tin AFP.

Đây là lần đầu tiên ông Obama trở về Nhà Trắng sau 5 năm.

Hoài niệm, hóm hỉnh

"Chào mừng trở lại Nhà Trắng, anh bạn. Cảm giác giống như những ngày xưa đẹp đẽ vậy", Biden nói với cấp trên cũ của mình khi cùng bước vào căn phòng phía Đông trong sự đón chào nồng nhiệt của các nhân viên Nhà Trắng và nhiều thành viên Quốc hội.

AFP mô tả không khí cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 5-4 vừa có phần hoài niệm, vừa hóm hỉnh, lại mang tính lễ hội.

"Phó Tổng thống Biden," Obama nói khi bắt đầu cầm micro, nhưng sau đó minh định ngay "đó là một trò đùa”.

Ông Biden cũng phụ họa theo bằng cách tự giới thiệu mình là "phó tổng thống của Barack Obama”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) quay nhìn lại cựu tổng thống Barack Obama (thứ hai từ phải sang) khi ký sắc lệnh hành pháp Obamacare tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Trong chuyến về thăm Nhà Trắng, ông Obama đón nhận một sự kiện chính trị tương đối vui vẻ - kỷ niệm 12 năm ngày ra đời Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Giá cả phải chăng (Obamacare), một thành tựu mang dấu ấn của ông.

Obamacare - chương trình chăm sóc sức khỏe được trợ cấp đã mở rộng dịch vụ y tế cho hàng triệu người ở Mỹ vốn là một quốc gia mà nhiều người không đủ khả năng đến gặp bác sĩ và có nguy cơ lâm vào phá sản, nợ nần nếu bệnh nặng phải vào bệnh viện cấp cứu.

Obamacare tới lúc này vẫn tồn tại bất kể rất nhiều nỗ lực nhằm bãi bỏ của đảng Cộng hòa, đặc biệt trong thời ông Donald Trump làm tổng thống, và giờ dưới thời ông Biden thì chương trình này đã mở rộng hơn người tham gia bảo hiểm.

“Mặc dù khó khăn nhiều nhưng Joe và tôi vẫn quyết tâm. Tôi đã xác định sẽ thông qua luật này ngay cả khi tôi phải trả giá cho cuộc tái cử, khả năng mà có thời điểm được đánh giá là chắc chắn” – ông Obama nhớ lại.

Cùng ăn trưa

Tại Nhà Trắng ngày 5-4, ông Obama – vị tổng thống thứ 44 và ông Biden – vị tổng thống thứ 46 đã cùng dung bữa trưa, giống như họ từng làm mỗi tuần một lần thời ông Obama còn làm tổng thống.

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, "họ là những người bạn thực sự, không chỉ là những người bạn của Washington" (ý muốn nói chỉ là bạn trong công việc).

Đối với ông Biden, người từng có hai nhiệm kỳ làm phó tổng thống dưới quyền ông Obama, thì đó là một khoảnh khắc cực kỳ sâu sắc.

Hiện ông Biden đang bị rất nhiều khó khăn bao vây: dư chấn của đại dịch COVID-19, lạm phát phi mã, đảng Cộng hòa đối đầu gay gắt, và cả việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Biden ở Mỹ đang ở mức thấp tầm 40%, và chưa thấy có tín hiệu sẽ được cải thiện thêm.

Vực dậy đảng Dân chủ

Theo AFP, chuyến đi về Nhà Trắng của ông Obama nằm trong nỗ lực cố gắng phục hồi động lực của đảng Dân chủ trước kỳ bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Cựu Tổng thống Barack Obama (trái) và đương kim Joe Biden (phải) khi kỷ niệm sự kiện Obamacare tròn 12 năm, tại Nhà Trắng ngày 5-4. ẢNH: REUTERS

Việc ông Obama trở về Nhà Trắng thăm ông Biden là một sự trấn an với các đảng viên Dân chủ vốn đang bất an nhưng nhiều kết quả thăm dò thiên về khả năng đảng Cộng hòa sẽ thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới.

Tại Nhà Trắng, ông Obama với kỹ năng hùng biện nổi tiếng đã kêu gọi các đảng viên Dân chủ không đánh mất niềm tin vào bản thân.

Tuy nhiên, khi nói đến bầu cử giữa nhiệm kỳ thì ông Obama không phải là ví dụ điển hình về may mắn, khi đảng Dân chủ của ông đều thua trong các cuộc đua vào quốc hội năm 2010 và 2014. Bản thân ông Obama đã từng làm tổng thống “vit què” – cụm từ ý muốn nói đến việc tổng thống phải làm việc cùng cả lưỡng viện Quốc hội đều do đảng đối lập kiểm soát thế đa số.

Song cũng phải lưu ý một điểm, sau khi tái đắc cử vào năm 2012, Obama đã cho thấy rằng một vị tổng thống “vịt què” vẫn có thể sống sót được, và đây có thể là một kinh nghiệm cho ông Biden vào năm 2024, khi ông có thể phải đối mặt đối thủ và cựu Tổng thống Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống thứ hai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.