Ông Obama sẽ sang Trung Quốc gặp ông Tập Cận Bình

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có chuyến đi năm ngày qua Trung Quốc, Ấn Độ và Pháp.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28-11 bắt đầu chuyến đi năm ngày qua các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp và gặp các nhân vật từng là người đồng cấp của ông, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nói với CNN, bà Katie Hill - người phát ngôn của ông Obama cho biết ông sẽ đến Thượng Hải phát biểu tại một hội nghị, sau đó di chuyển đến Bắc Kinh phát biểu tại một sự kiện giáo dục và có cuộc gặp với Chủ tịch Tập. Theo thông tin từ văn phòng của ông Obama, nội dung cuộc gặp sẽ là về kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và một số vấn đề khác.

“Là Tổng thống, ông Obama đã tìm kiếm một quan hệ đối tác thân thiết và hợp tác với Chủ tịch Tập về nhiều vấn đề từ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đến chống biến đổi khí hậu. Và ông mong đợi được gặp người đồng cấp trước đây của mình” – theo bà Katie Hill.

Đây là lần đầu tiên hai ông gặp nhau sau khi ông Obama rời Nhà Trắng và sau lần gặp cuối cùng vào tháng 9-2016, khi hai ông cùng phê chuẩn thỏa thuận khí hậu Paris. Người kế nhiệm ông Obama là Tổng thống Donald Trump hồi tháng 6 thông báo quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận này. Ông Trump cũng có chuyến thăm Trung Quốc đầu tháng này. Ông Trump tự tin ông và ông Tập có quan hệ tốt nhất so với bất kỳ quan hệ lãnh đạo nào.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Pháp ngày 30-11-2015. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Pháp ngày 30-11-2015. Ảnh: AP

Tại New Delhi (Ấn Độ), ông Obama sẽ có cuộc gặp với 280 nhà lãnh đạo trẻ khắp nước này, cũng như có buổi diễn thuyết. Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng nước này Narenda Modi, người mà ông có quan hệ khá tốt khi còn là tổng thống.

Tại Paris (Pháp), ông Obama sẽ có bài phát biểu và có một số cuộc gặp riêng tư trước khi quay về Mỹ. Chưa xác nhận nhưng các trợ lý ông Obama không bác bỏ khả năng ông sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, người đã được ông Obama ủng hộ khi còn tranh cử.

Từ khi rời Nhà Trắng, ông Obama thường xuyên có các chuyến đi ra nước ngoài, một phần để du lịch, một phần để thu hút tài trợ, hỗ trợ cho các hoạt động, tổ chức của ông. Các chuyến đi của ông, đặc biệt chuyến đi năm ngày sang Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp này thu hút sự quan tâm đặc biệt, khi nhiều nước vẫn chưa chắc chắn về chính sách đối ngoại của ông Trump và chờ câu giải thích rõ hơn về chủ trương của Mỹ từ người tiền nhiệm Obama.

“Barack Obama là người giải thích quan trọng với toàn bộ thế giới về những điều đang xảy ra ở Mỹ. Ông ấy mang lại sự bình tĩnh cho thế giới đang bị rối loạn hiện nay. Sự xuất hiện của ông Obama nhắc nhở họ về ngoại giao kiểu cũ và chân giá trị của nghệ thuật chính trị” - theo ông Douglas Brinkley, sử gia tổng thống tại ĐH Rice (Mỹ).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.