Ông Obama: Nước Mỹ đang trong cuộc khủng hoảng chưa từng thấy

(PLO)- Cựu Tổng thống Obama cho biết làn sóng phản đối gây chấn động nước Mỹ sau cái chết của người da màu George Floyd là điều ông chưa từng thấy trong đời.

Trong cuộc phỏng vấn được ghi hình ngày 3-6, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi các thị trưởng trên cả nước xem xét lại việc cảnh sát sử dụng vũ lực cũng như cải cách lại ngành sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyddẫn đến làn sóng biễu tình trong những ngày qua.

Cựu chủ nhân Nhà Trắng cũng kêu gọi mọi người ủng hộ ông Biden trong cuộc bầu cử năm nay, theo báo The New York Times.

Cuộc khủng hoảng chưa từng thấy 

Ông Obama nói rằng cuộc khủng hoảng này không giống với bất cứ điều gì ông từng thấy trong đời. Tuy nhiên, ông cho rằng đây chính là cơ hội để kiềm chế lại việc cảnh sát sử dụng vũ lực, thức tỉnh mọi người gắn kết lẫn nhau, không còn phân biệt chủng tộc và cải cách ngành cảnh sát.

Cựu Tổng thống Mỹ cho biết làn sóng biểu tình sau cái chết của ông George Floyd là điều ông chưa từng thấy trong đời. Ảnh:  SCOTT OLSON/GETTY

Tại sự kiện, ông Obama đã lặp lại hai bài phát biểu của mình trong tuần này, kêu gọi người biểu tình biến cơn thịnh nộ thành hành động chính trị. Theo ông, người dân hãy dùng chính lá phiếu của mình để chọn ra người có thể cải cách đất nước từ địa phương và buộc những cảnh sát lạm quyền phải chịu trách nhiệm về việc họ đã gây ra.

“Chúng ta nên đấu tranh để đảm bảo rằng chúng ta có một tổng thống, một Quốc hội, một Bộ Tư pháp và một cơ quan tư pháp liên bang thực sự nhìn nhận sự xói mòn trong xã hội này và mong muốn cải tổ nó” -  vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ viết trong bài luận đăng trên trang Medium hôm 1-6.

Trong những lần xuất hiện gần đây, ông Obama đã chỉ trích mạnh mẽ Nhà Trắng và Tổng thống Trump dù không nêu đích danh người kế nhiệm.

Trong một cuộc họp nhằm khuyến khích cựu nhân viên Nhà Trắng làm việc cho nhóm bầu cử của ông Joe Biden, ông Obama cho rằng chính quyền tổng thống đương nhiệm đã không phản ứng kịp thời trước đại dịch COVID-19 dẫn đến một “thảm họa hỗn loạn tuyệt đối”.

Nhiều cựu tổng thống Mỹ lên tiếng về biểu tình  

Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng đã lên tiếng kêu gọi biểu tình ôn hòa và thay đổi hệ thống.

“Là một người da trắng ở miền nam, tôi biết rất rõ tác động của sự phân biệt chủng tộc và bất công mà người Mỹ gốc Phi đang phải chịu. Chúng ta cần một chính phủ tốt như người dân của mình và chúng ta phải có những điều tốt đẹp hơn cái chúng ta đang có” - cựu tổng thống 95 tuổi cho biết.

Cựu Tổng thống George W. Bush cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình trên đường phố, đồng thời chỉ trích những người hành hung người Mỹ gốc Phi.

“Đó là sức mạnh khi những người biểu tình được bảo vệ bởi cơ quan thực thi pháp luật có trách nhiệm, tuần hành vì một tương lai tốt đẹp hơn. Bi kịch này đặt ra một câu hỏi dài hạn là làm thế nào để chúng ta có thể chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc? Cách duy nhất đó là lắng nghe những con người đang đau đớn và tổn thương” - cựu Tổng thống Bush nói.

Một bé gái đứng trước một bức tranh vẽ tưởng niệm ông George Floyd. Ảnh: XENA GOLDMAN/MEDIUM

Cựu Tổng thống đảng Cộng hòa, người từng từ chối bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016, đã không đề cập đương kim chủ nhân Nhà Trắng hoặc các chi tiết cụ thể liên quan đến tình trạng hỗn loạn sau cái chết của ông Floyd. Tuy nhiên, giọng điệu hòa giải của ông Bush trái ngược hoàn toàn với ông Trump khi muốn sử dụng quân đội Mỹ để dập tắt các cuộc biểu tình bạo lực.

Cựu Tổng thống Bill Clinton hôm 30-5 cũng đã đưa ra một thông điệp lên án việc cảnh sát sử dụng vũ lực dẫn đến cái chết của ông Floyd, đồng thời đặt ra những câu hỏi sâu sắc cho quốc gia dù không nêu trực tiếp tên ông Trump.

“Chúng tôi không thể thành thật trả lời những câu hỏi này trong sự chia rẽ giữa chúng ta và họ. Những người có quyền lực nên tiên phong trả lời các câu hỏi này và lên tiếng nhận trách nhiệm” - ông Clinton cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.