Ông Obama: ‘Nhiều người tại nhiệm’ không biết việc mình làm

(PLO)- Ông Obama một lần nữa chỉ trích cách chính phủ ông Trump phản ứng với đại dịch COVID-19.

Một tuần sau khi chỉ trích cách xử lý đại dịch COVID-19 của chính phủ hiện tại, tối 16-5, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa lên tiếng về chủ đề này, theo đài CNN.

Bối cảnh ông Obama đưa ra lời chỉ trích lần này là khi ông phát biểu tại sự kiện trực tuyến tốt nghiệp của các sinh viên có tên “Tốt nghiệp cùng nhau”.

“Đại dịch này đã xé rách hoàn toàn suy nghĩ rằng nhiều người tại nhiệm biết rõ việc mình làm. Nhiều người trong số họ thậm chí còn không thể hiện mình đang phụ trách việc đó” - vị tổng thống thứ 44 của Mỹ phát biểu tại sự kiện tốt nghiệp của sinh viên.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP

“Các bạn biết đấy, tất cả những người trưởng thành mà các bạn vẫn nghĩ đang thực hiện nhiệm vụ và biết họ đang làm gì thực ra không phải biết hết mọi thứ” - ông Obama nói tại sự kiện trực tuyến.

“Nếu thế giới có trở nên tốt hơn, thì đó là nhờ vào các bạn” - ông Obama nói với các sinh viên tốt nghiệp.

Tại sự kiện trực tuyến này ông Obama cũng lưu ý tới “tác động không cân xứng” của đại dịch COVID-19 đến cộng đồng người Mỹ da đen.

Vài ngày trước, trong một hội nghị trực tuyến với các cựu quan chức dưới thời chính phủ mình, ông Obama chỉ trích phản ứng với khủng hoảng COVID-19 của chính phủ ông Trump là “một thảm họa thực sự”.

Trước đó, trao đổi với CNN trong ngày 16-5, người phát ngôn Nhà Trắng Kayleigh McEnany hoan nghênh “phản ứng chưa có tiền lệ trong chống virus của Tổng thống Trump đã cứu nhiều mạng người”.

Phần mình, ngày 5-5, ông Trump cũng lên án việc Hạ viện Mỹ (do đảng Dân chủ kiểm soát) nỗ lực điều tra phản ứng chống dịch của chính phủ ông.

Đầu tháng 4 ông Trump cho rằng số người chết có thể đã cao hơn nếu không phải nhờ chính phủ của ông có các biện pháp thích hợp.

Hồi tháng 3, Tổng thống Trump cho rằng việc thiếu năng lực xét nghiệm và phát triển vaccine ở Mỹ là do lỗi của chính phủ tiền nhiệm.

Mỹ hiện vẫn là nước có dịch nghiêm trọng nhất thế giới với hơn 1,4 triệu người nhiễm, trong đó hơn 88.400 người chết. Số ca nhiễm và tử vong mới mỗi ngày ở Mỹ hiện tại vẫn ở mức cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.