Ông Obama nhận định về lý do ông Trump không nhận thua

(PLO)-Trả lời phỏng vấn đài CBS ngày 12-11, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng “sự kháng cự” của đương kim Tổng thống Donald Trump với kết quả bầu cử “có vẻ một phần xuất phát từ động cơ tổng thống không muốn thua”.
Ông Obama cũng cảnh báo việc từ chối công nhận kết quả bầu cử là một “hướng đi nguy hiểm”, “không chỉ làm mất tính hợp pháp của chính phủ sắp tới của ông Joe Biden mà cả nền dân chủ Mỹ nói chung”.
Theo ông Obama, điều ông thấy lo lắng hơn cả là thực tế nhiều quan chức Cộng hòa dù rõ ràng nắm rõ tình hình hơn ông Trump nhưng vẫn chiều theo ông. Hiện nhiều đồng minh Cộng hòa của ông Trump ở lưỡng viện quốc hội cũng như trong chính phủ của ông vẫn từ chối công nhận ứng viên Dân chủ Biden là tổng thống đắc cử, với lý do kết quả bầu cử không rõ ràng. Bà Emily Murphy, người được ông Trump bổ nhiệm làm giám đốc Cơ quan Quản lý các dịch vụ công (GSA - nơi phụ trách hỗ trợ chuyển tiếp quyền lực từ chính phủ sắp mãn nhiệm sang chính phủ sắp nhậm chức), cũng chưa công nhận ông Biden là tổng thống đắc cử. Vì thế, về luật, đội chuyển tiếp của ông Biden chưa được chính thức nhận chuyển giao quyền lực từ Nhà Trắng.
Ông Biden được truyền thông Mỹ xác định là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3-11, dựa vào kết quả kiểm phiếu tính đến thời điểm này ở các bang. Hiện ông Trump và các đồng minh vẫn tiếp tục theo đuổi kiện tụng ở nhiều bang chiến trường với cáo buộc gian lận và bất thường trong bầu cử đã khiến ông thất thế trước ông Biden. Nhiều chuyên gia bầu cử nhận định thậm chí ông Trump có giành được chiến thắng pháp lý ở một vài địa phương thì cũng không đủ để thu hẹp cách biệt với ông Biden ở các bang chiến trường, tiến tới thay đổi kết quả bầu cử. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.