Ông Obama lo ngại cho đảng Cộng hòa

(PLO)- Donald Trump trở thành đại diện tổng thống đảng Cộng hòa chỉ là lợi ích chính trị ngắn hạn cho đảng Dân chủ song là điều đáng lo ngại về lâu dài cho nước Mỹ.

Trả lời phỏng vấn show phát thanh The Tonight Show sẽ được phát trên đài NBC (Mỹ) ngày 9-6 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông lo ngại cho tương lai đảng Cộng hòa.

Khi được hỏi ông có nghĩ rằng các thành viên đảng Cộng hòa hài lòng với đại diện tranh cử tổng thống của mình hay không, Tổng thống Obama đã cười lớn và nhanh chóng có câu trả lời: “Tôi không chắc được cảm giác của họ".

Tổng thống Obama và người dẫn chương trình Jimmy Fallon. (Ảnh: AP)

Tổng thống Obama thừa nhận việc ông Donald Trump trở thành đại diện tổng thống đảng Cộng hòa khiến ông và các thành viên đảng Dân chủ thấy tự tin hơn về chiến thắng của đại diện tổng thống đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton. Tuy nhiên theo ông, đây chỉ là lợi ích chính trị ngắn hạn cho đảng Dân chủ song là điều đáng lo ngại về lâu dài cho nước Mỹ.

“Tôi lo ngại cho đảng Cộng hòa. Nền dân chủ và đất nước chúng ta chỉ có thể phát triển một khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thật sự nghiêm túc và xác định sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề của đất nước" - ông nói với người dẫn chương trình Jimmy Fallon.

Theo ông, người dân Mỹ cần một đại diện tổng thống đảng Cộng hòa “sẽ là một người có thể làm được công việc của một tổng thống nếu thắng cử” - gián tiếp cho thấy ông nghĩ rằng ông Trump sẽ không thể đảm đương nhiệm vụ của một tổng thống.

Ông Obama cho rằng hiện tượng Trump nổi lên là hậu quả không mong muốn của chiến thuật chống đối nhiệm kỳ tổng thống của ông của đảng Cộng hòa.

“Bảy năm qua tôi cũng chẳng được thoải mái, đó là khi chứng kiến những điều xảy ra bên đảng Cộng hòa. Những gì xảy ra trong đảng Cộng hòa, đỉnh điểm là việc ông Trump trở thành đại diện tổng thống thật sự không tốt cho đất nước, tôi nghĩ thế. Đây không phải là điều đảng Dân chủ mong muốn".

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Obama cũng bàn về cuộc chạy đua bên đảng Dân chủ, hoan nghênh cả hai ứng viên Hillary Clinton và Bernie Sanders, đồng thời tự tin vào sự đoàn kết của đảng trước cuộc bầu cử tổng thống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.