Ông Obama đáp lại tin đồn vợ tranh cử tổng thống

(PLO)- Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 14-1 đã bác bỏ những suy đoán về việc Đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ tranh cử tổng thống trong tương lai.
Trả lời câu hỏi tại một sự kiện được tổ chức ở Trường Trung học McKinley tại Baton Rouge, bang Louisiana về khả năng tranh cử của vợ mình hôm 14-1, ông Obama cho biết việc Michelle sẽ không tranh cử tổng thống là "một điều chắc chắn trong cuộc sống".
"Không" - ông Obama khẳng định. "Không không không. Hãy để tôi nói cho bạn biết, có ba sự thật chắc chắn trong cuộc sống: Cái chết, thuế và việc Michelle không tranh cử tổng thống".

Đồng thời, vị tổng thống Mỹ ca ngợi vợ mình vì công việc giúp giảm tỉ lệ béo phì ở trẻ em và giúp đỡ các gia đình hoạt động quân sự, cùng bà Jill Biden - vợ Phó Tổng thống Joe Biden.

 Tổng thống Mỹ Barack Obama và vợ mình Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. (Ảnh: bet.com)

Ông Obama cũng hóm hỉnh đùa rằng Michelle vẫn còn rất trẻ, trong khi ông đã già đi sau hai nhiệm kỳ làm tổng thống. Đề cập đến đoạn video gần đây về đám cưới của mình vào năm 1992, Tổng thống Obama cho biết ông nhận ra: "Tôi chắc chắn đã già đi. Nhưng Michelle, bà ấy y hệt như bây giờ". 
Đáp lại câu hỏi về kế hoạch tương lai của ông sau khi rời khỏi Nhà Trắng vào năm tới, Obama cho biết ông và bà Michelle "đã không còn cơ hội để ngoảnh lại và nghĩ về nó".
Tuy nhiên, ông Obama cho biết ông có thể sẽ tiếp tục làm những công việc mà mình quan tâm như khuyến khích những người trẻ tuổi cải thiện giáo dục, cải cách hệ thống tư pháp hình sự, thúc đẩy giáo dục khoa học và làm việc với tinh thần quốc tế để giúp các nước khác phát triển.
"Vì vậy, chúng tôi sẽ có một lịch trình bận rộn nhưng tôi không nghĩ quá nhiều về nó ngay bây giờ vì tôi còn nhiều việc để làm từ nay đến năm tới" - ông Obama nói.
Hồi năm 2015, xuất hiện một số suy đoán rằng bà Michelle Obama có thể xem xét việc chạy đua vào Nhà Trắng trong năm 2016 để tiếp theo thành công của chồng mình. Một số người thậm chí còn dự đoán nếu Michelle tuyên bố tranh cử, bà có thể là đối thủ "đáng gờm" của cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.