Ông Netanyahu nhận trách nhiệm loạt vụ nổ máy nhắn tin, bộ đàm ở Lebanon

(PLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên thừa nhận rằng Israel đứng sau vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm nhắm vào Hezbollah, ngầm chỉ trích giới lãnh đạo quân sự và cơ quan tình báo Israel.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Trong cuộc họp nội các hàng tuần hôm 10-11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên thừa nhận rằng Israel đứng sau vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm nhắm vào nhóm Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Lebanon hồi tháng 9.

“Chiến dịch cho nổ máy nhắn tin và việc loại bỏ [lãnh đạo Hezbollah Hassan] Nasrallah đã được thực hiện bất chấp sự phản đối của các quan chức cấp cao trong cơ quan quốc phòng và những người chịu trách nhiệm về họ trong bộ máy chính trị” - tờ The Times of Israel dẫn lời ông Netanyahu phát biểu trong cuộc họp nội các.

"Ông Benjamin Netanyahu ngày 10-11 xác nhận đã bật đèn xanh cho chiến dịch nổ máy nhắn tin tại Lebanon" - ông Omer Dostri, phát ngôn viên của Thủ tướng Israel xác nhận lời phát biểu trên của ông Netanyahu với hãng tin AFP.

Thủ tướng Israel thừa nhận đứng sau vụ nổ máy nhắn tin.png
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên thừa nhận rằng Israel đứng sau loạt vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm nhắm vào nhóm Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Lebanon hồi tháng 9. Ảnh: AFP

Theo The Times of Israel, lời thừa nhận của ông Netanyahu được đưa ra trong động thái nhằm chỉ trích ngầm giới lãnh đạo quân sự và cơ quan tình báo Israel, cũng như Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là Yoav Gallant - người đã bị ông Netanyahu sa thải hôm 5-11 vừa qua do bất đồng kéo dài.

Trước đó, vào ngày 17-9, số lượng lớn máy nhắn tin của Hezbollah trên khắp Lebanon phát nổ khiến 12 người chết, gần 3.000 người bị thương. Một ngày sau, một lượng lớn bộ đàm của các thành viên Hezbollah cũng phát nổ, khiến 20 người chết và hơn 450 người bị thương.

Chính quyền Lebanon, nhóm Hezbollah và Iran cáo buộc Israel đứng sau loạt vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm, song phía Israel chưa từng xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm của mình cho đến nay. Israel sau đó tăng cường không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon, ám sát hàng loạt quan chức cấp cao của Hồi giáo vũ trang này, trong đó có lãnh đạo Hassan Nasrallah.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết ông đã có ba lần đối thoại "rất tốt đẹp và rất quan trọng" trong những ngày gần đây với Tổng thống Mỹ vừa đắc cử Donald Trump, nhằm mục đích "củng cố liên minh vững chắc giữa Israel và Mỹ", đồng thời cho biết sẽ "chống lại mọi mối đe dọa, trong đó mối đe dọa từ Iran là ưu tiên hàng đầu”, theo đài CNN.

"Chúng tôi nhìn nhận mối đe dọa từ Iran ở mọi khía cạnh và mối nguy hiểm mà nó gây ra. Chúng tôi cũng nhìn thấy những cơ hội lớn trước Israel – trong hòa bình và mở rộng, và trong các lĩnh vực khác" - ông Netanyahu nhấn mạnh tại cuộc họp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.