Ông Netanyahu nêu thiệt hại của Iran sau các đòn tấn công của Israel

(PLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc không kích của Israel vào Iran hồi tháng trước đã tấn công trúng một phần trong chương trình hạt nhân Iran và phá huỷ các hệ thống S-300 còn lại của Tehran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc không kích của Israel vào Iran hồi tháng trước đã tấn công trúng một phần trong chương trình hạt nhân Iran và làm suy yếu khả năng phòng thủ, sản xuất tên lửa của Tehran, theo hãng tin Reuters.

“Đó không phải là bí mật. Có một thành phần cụ thể trong chương trình hạt nhân Iran đã bị tấn công” - ông Netanyahu nói trước quốc hội Israel.

Ông Netanyahu: Cuộc tấn công của Israel đánh trúng một thành phần trong chương trình hạt nhân Iran
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Israel không nêu rõ thành phần trên là gì, nhưng nói thêm rằng con đường phát triển vũ khí hạt nhân của Iran vẫn chưa bị chặn lại.

Vào ngày 26-10, máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện ba đợt tấn công vào các mục tiêu quân sự của Iran, vài tuần sau khi Iran bắn một loạt khoảng 200 tên lửa đạn đạo vào Israel. Sự việc này diễn ra sau một cuộc tấn công qua lại giữa hai bên vào tháng 4.

Trong bài phát biểu mới nhất, ông Netanyahu cung cấp thêm một vài chi tiết về mục tiêu mà Israel nhắm tới.

Ông Netanyahu nói rằng cuộc tấn công của Israel vào tháng 4 có quy mô hẹp hơn, phá hủy một trong bốn hệ thống tên lửa phòng không S-300 xung quanh thủ đô Tehran (Iran).

Còn trong cuộc không kích vào tháng 10, Israel đã phá hủy ba hệ thống tên lửa phòng không S-300 còn lại và gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran cũng như khả năng sản xuất nhiên liệu rắn, được sử dụng trong tên lửa đạn đạo tầm xa.

Iran chưa bình luận về phát ngôn của ông Netanyahu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.