Ông Netanyahu hủy gặp ông Trump để giải quyết chuyện quốc gia

(PLO)- Thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 18-9 nói rằng ông sẽ không tham dự cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào tuần tới bởi vì những “vấn đề chính trị” tại Israel sau cuộc bầu cử Quốc hội lần hai vừa qua.

Tờ TheTimes of Israel nói rằng đây là lần đầu tiên Netanyahu không tham dự cuộc họp Đại hội đồng LHQ kể từ năm 2010. Ngoại trưởng nước này, ông Israel Katz - một thành viên đảng Likud cầm quyền, sẽ thay mặt ông Netanyahu đến New York (Mỹ) dự họp vào tuần sau.

Việc Thủ tướng Netanyahu vắng mặt tại LHQ lần này cũng đồng nghĩa với việc ông sẽ không gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mà ông Netanyahu luôn muốn gỡ và hết lời khen ngợi: “Israel chưa bao giờ có một người bạn lớn nào như Mỹ”. Trước đó, hai bên có ý định gặp nhau để trao đổi về Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Đại hội đồng LHQ trong cuộc họp năm 2017. Ảnh: AFP

Ngoài ra, cuộc họp lần thứ 74 của Đại hội đồng LHQ năm nay sẽ khai mạc vào ngày 14-9, một ngày trước khi Ủy ban bầu cử trung ương báo cáo kết quả bầu cử cuối cùng lên Tổng thống Reuven Rivlin. Sau khi có kết quả, trước ngày 2-10, Tổng thống sẽ yêu cầu các nhà lập pháp thành lập chính phủ mới.

Hãng AFP đưa tin với hơn 95% số phiếu kiểm đếm ban đầu, đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu được dự đoán giành được 32 ghế, ít hơn một ghế so với đối thủ Đảng cánh tả Xanh-Trắng trong quốc hội Israel (120 ghế).

"Chỉ có hai lựa chọn, một chính phủ do tôi lãnh đạo hoặc một chính phủ nguy hiểm phụ thuộc vào các đảng Ả Rập", ông Netanyahu phát biểu trong một cuộc họp báo tại Jerusalem vào tối ngày 18-9, theo AFP

"Trong những thời điểm này, hơn bao giờ hết, khi chúng ta đối mặt với những thách thức lớn về an ninh và chính trị, không thể có một chính phủ phụ thuộc vào các đảng Ả Rập chống Do Thái", ông nói.

Trong suốt chiến dịch vận động bầu cử quốc hội lần này, ông Netanyahu cảnh báo rằng các cử tri cánh tả và Ả Rập đã xuất hiện với số lượng lớn với nỗ lực "hất cẳng" ông.

"Thời đại Netanyahu đã kết thúc", chính trị gia gốc Ả Rập Ahmad Tibi, một nhân vật nằm trong những nhà lãnh đạo của Israel nói. "Nếu ông Gantz kêu gọi, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để hỗ trợ ông ấy".

Về phần mình, lãnh đạo Đảng Xanh-Trắng Benny Gantz kêu gọi một "chính phủ đoàn kết rộng lớn hơn" nhưng nói rằng vẫn đang chờ kết quả cuối cùng. "Chúng tôi sẽ hành động để thành lập một chính phủ đoàn kết rộng lớn, thể hiện ý chí của người dân Israel".

Lãnh đạo Đảng Xanh-Trắng Benny Gantz phát biểu trước những người ủng hộ tại Tel Aviv hôm 18-9. Ảnh: Times of Israel

Trong khi đó, theo AFP, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki cho biết sẽ sẵn sàng ủng hộ bất cứ chính phủ nào của Israel trong tiến trình đàm phán hòa bình: "Bất cứ ai thành lập một chính phủ, chúng tôi sẵn sàng ngồi đàm phán với người đó".

Tuy nhiên, khi đề cập chính phủ của Thủ tướng Netanyahu, phía Palestine thẳng thắn: "Lập trường của chúng tôi: Không ủng hộ ông Netanyahu".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.