Ông Modi tặng kim cương cho bà Jill Biden

(PLO)- Trong chuyến thăm đến Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tặng Tổng thống Joe Biden và phu nhân những món quà đặc biệt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tặng Đệ nhất phu nhân Jill Biden viên kim cương nhân tạo 7,5 carat. Theo đài NDTV, viên kim cương được chế tác bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên bền vững như năng lượng mặt trời và gió, thể hiện sự thân thiện với môi trường.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tặng Đệ nhất phu nhân Jill Biden viên kim cương nhân tạo 7,5 carat. Ảnh: ANI

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tặng Đệ nhất phu nhân Jill Biden viên kim cương nhân tạo 7,5 carat. Ảnh: ANI

Viên kim cương được đặt trong một chiếc hộp tinh xảo, được gọi là kar-e-kalamdani. Món quà còn được xem là cam kết của Ấn Độ hướng đến quan hệ quốc tế bền vững.

Thủ tướng Modi cũng tặng món quà đặc biệt cho Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đó là một hộp gỗ đàn hương được làm thủ công tỉ mỉ, với dòng chữ “das danam”.

Chiếc hộp được một nghệ nhân bậc thầy ở Jaipur, bang Rajasthan (Ấn Độ) chế tác. Trên hộp có các hoa văn động thực vật được chạm khắc tinh xảo. Gỗ đàn hương được sử dụng làm hộp có nguồn gốc từ Mysore, bang Karnataka (Ấn Độ).

Thủ tướng Narendra Modi tặng Tổng thống Mỹ Joe Biden một hộp gỗ đàn hương được làm thủ công. Ảnh: ANI

Thủ tướng Narendra Modi tặng Tổng thống Mỹ Joe Biden một hộp gỗ đàn hương được làm thủ công. Ảnh: ANI

Trong hộp có tượng bằng bạc thần Ganesha - vị thần của đạo Hindu, tượng trưng cho tài trí, hạnh phúc, thành công. Tượng được một gia đình có truyền thống 5 đời làm thợ bạc ở thành phố Kolkata (Ấn Độ) chế tác.

Ấn Độ là một trong những nước sản xuất kim cương nhân tạo hàng đầu thế giới. Theo tờ India Today, việc sản xuất viên kim cương tặng cho bà Biden chỉ tạo ra 0,028 gam CO2 trên mỗi carat. Theo đó, lượng khí thải trên mỗi carat ít hơn 100.000 lần so với việc chế tác một viên kim cương tự nhiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.