Ông Medvedev phát cảnh báo rắn về việc phương Tây triển khai quân tại Ukraine

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định Moscow không chấp nhận binh sĩ châu Âu hay NATO tại Ukraine, ám chỉ phương Tây sẽ hứng đòn bằng tên lửa Oreshnik.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ra tuyên bố rắn về việc phương Tây muốn triển khai lực lượng tại Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Đăng trên tài khoản X cá nhân, ông Medvedev nhấn mạnh Moscow không chấp nhận việc triển khai bất kỳ lực lượng quân sự nào của phương Tây tại Ukraine, đồng thời đăng kèm video tên lửa Oreshnik tấn công hạ tầng thiết yếu của Kiev.

Ông Medvedev cho rằng giới lãnh đạo châu Âu đang đẩy tình hình theo hướng đối đầu, đồng thời nhắc lại lập trường lâu nay của Nga là phản đối sự hiện diện của binh sĩ các nước châu Âu hoặc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Medvedev phát cảnh báo rắn về việc phương Tây triển khai quân tại Ukraine.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

“Cứ thử xem. Đây sẽ là phản ứng mà các người phải đối mặt” - ông Medvedev viết thêm, cùng với đoạn video tên lửa Oreshnik tấn công Ukraine đêm 8-1.

Trước đó, Ngày 6-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký một tuyên bố ý định về việc triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine trong giai đoạn hậu chiến, theo tờ Kyiv Independent.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh ông Zelensky gặp các lãnh đạo châu Âu và các đặc phái viên Mỹ tại Paris (Pháp) để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Kiev, như một phần trong nỗ lực mới của Washington nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Tuyên bố gồm 5 cấu phần: một lực lượng đa quốc gia có nhiệm vụ tăng cường Lực lượng Vũ trang Ukraine và giúp bảo đảm an ninh “trên không, trên biển và trên bộ”; cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn dắt; hỗ trợ cho quân đội Ukraine; các cam kết ràng buộc nhằm hậu thuẫn Ukraine trong trường hợp Nga tấn công trở lại; và hợp tác quốc phòng dài hạn với Ukraine.

Về việc sử dụng tên lửa Oreshnik, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9-1 thông báo đã phóng tên lửa này vào “các mục tiêu trọng yếu trên lãnh thổ Ukraine” để đáp trả vụ việc mà Moscow cáo buộc Kiev tấn công vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở tỉnh Novgorod hồi cuối tháng 12-2025, theo đài RT.

Video ghi lại cảnh được cho là tên lửa Oreshnik tấn công tỉnh Lviv (Ukraine) đêm 8-1. Nguồn: X

Cùng này, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha xác nhận rằng tên lửa Oreshnik của Nga đã tấn công vào tỉnh Lviv - khu vực gần biên giới giữa Ukraine với NATO và EU.

Ông Sybiha sau đó thông báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức phiên họp khẩn cấp vào ngày 12-1 tới theo đề nghị từ phía Kiev. Ông Sybiha khẳng định Kiev yêu cầu HĐBA họp khẩn là do Nga đã sử dụng tên lửa Oreshnik để tấn công Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.