Ông Medvedev: Nga không cần quan hệ ngoại giao với phương Tây nữa

(PLO)- Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói Moscow không cần quan hệ ngoại giao với phương Tây nữa và lệnh trừng phạt nhằm vào Nga chẳng thay đổi được gì.

Hôm 26-2, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev nói rằng Nga không thực sự cần quan hệ ngoại giao với phương Tây nữa, đồng thời cho biết lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow không thay đổi được điều gì, hãng tin Reuters cho hay.

Trong bình luận đăng trên mạng xã hội VK của Nga, ông Medvedev viết: "Chúng tôi đặc biệt không cần quan hệ ngoại giao... Đã đến lúc đóng cửa các đại sứ quán và tiếp tục liên lạc bằng cách nhìn nhau qua ống nhòm và ống ngắm bằng súng”.

Ông Medvedev cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây cho Nga lý do chính đáng để rút khỏi đối thoại về ổn định chiến lược hạt nhân và có khả năng là từ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (New START) mà nước này ký với Washington vào năm 2010 và gia hạn vào năm 2021.

Bên cạnh đó, ông Medvedev còn khẳng định rằng "các biện pháp trừng phạt tuyệt vời của phương Tây tất nhiên sẽ không thay đổi được điều gì".

 Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Ông Medvedev còn viết: "Các biện pháp trừng phạt đang được áp đặt vì một lý do đơn giản - đó là sự bất lực chính trị xuất phát từ việc họ phương Tây không có khả năng thay đổi hướng đi của Nga".

Theo cựu Tổng thống Nga, Moscow sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu mà Tổng thống Vladimir Putin đề ra là "phi quân sự hóa và phi phát xít hoá”.

Ngoài ra, ông còn lên án quyết định không công bằng của Hội đồng châu Âu - một cơ quan giám sát nhân quyền về việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng động thái này cũng sẽ tạo ra một lý do chính đáng để khép lại tổ chức này và cho Nga một cơ hội khôi phục mức án tử hình đối với tội phạm nguy hiểm.

Hiện tại, các lực lượng Nga đã tấn công các thành phố của Ukraine bao gồm cả thủ đô Kiev bằng pháo và tên lửa hành trình trong ngày 26-2. Giao tranh Ukraine - Nga bước vào ngày thứ ba và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết thủ đô Kiev vẫn chưa rơi vào tay Moscow.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.