Ông Medvedev lên tiếng về thông tin Nga cạn vũ khí

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bác thông tin từ truyền thông Ukraine rằng Nga đã cạn vũ khí, khẳng định vẫn “đủ cho mọi người”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo Nga Kommersant, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 23-11 cho biết bất chấp những kỳ vọng của các đối thủ của Nga, kho vũ khí của Moscow vẫn chưa cạn kiệt.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trong chuyến thăm doanh nghiệp Region. Ảnh: TRUD

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trong chuyến thăm doanh nghiệp Region. Ảnh: TRUD

Hôm 22-11, báo Ukraine Ukrainska Pravda dẫn các nguồn tin cấp cao tại Ukraine cho biết, sau cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine vừa qua, tiềm lực tên lửa của Nga sẽ chỉ đủ cho không quá 3 cuộc tấn công quy mô lớn nữa.

“Đối thủ (của Nga) tiếp tục ‘tính toán’ cẩn thận các lần phóng và tiếp tế của chúng ta. Họ hy vọng vô ích về sự cạn kiệt khả năng của chúng ta. Còn tiếp tục. Đủ cho mọi người!” – ông Medvedev, người cũng là cựu tổng thống Nga, viết trên trang Telegram cá nhân hôm 23-11.

Ông Medvedev bày tỏ ý kiến của mình sau khi thăm doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất vũ khí Region của Nga.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Medvedev đưa ra thông điệp như vậy trong những tuần gần đây.

Cuối tháng 10, ông Medvedev cũng tuyên bố thông tin trong “bản phân tích đối thủ” rằng Nga đã “dùng hết” thiết bị quân sự là không đúng sự thật.

Vào ngày 24-10, cựu Tổng thống Nga đã kiểm tra việc sản xuất xe tăng tại tập đoàn Uralvagonzavod ở Nizhny Tagil. Sau đó, ông nói rằng việc sản xuất xe tăng, tên lửa có độ chính xác cao và máy bay không người lái đang tăng lên rất nhiều.

Trước đó, vào ngày 20-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị tăng năng lực sản xuất của một số doanh nghiệp trong ngành.

Chủ nhân Điện Kremlin lập luận rằng công nghệ Nga “chống lại vũ khí phương Tây một cách hiệu quả”, đồng thời nêu rõ sự cần thiết phải nghiên cứu các thiết bị quân sự phương Tây rơi vào tay quân đội Nga ở Ukraine.

Ngày 23-11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga “không nghi ngờ gì” về việc chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine sẽ kết thúc thành công, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.