Ông Medvedev đưa ra phát biểu gây sốc về tương lai của Ukraine

(PLO)- Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga bày tỏ hoài nghi về sự tồn tại của Ukraine trong 2 năm nữa, khi ông bình luận về việc Kiev đề nghị Mỹ cung cấp khí đốt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo Nga Pravda ngày 15-6 đưa tin Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev nói rằng Ukraine có thể biến mất khỏi bản đồ thế giới trong 2 năm nữa, khi ông bình luận về việc Kiev đề nghị Mỹ cung cấp nguồn khí đốt tự nhiên hóa lỏng với điều kiện thu tiền sau 2 năm.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev. Ảnh: THE MOSCOW TIMES

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev. Ảnh: THE MOSCOW TIMES

“Ai nói rằng Ukraine sẽ tồn tại trên bản đồ thế giới trong hai năm nữa? Mặc dù người Mỹ không quan tâm lắm - họ đã đầu tư rất nhiều vào dự án chống Nga nhưng mọi thứ khác không là gì đối với họ” - ông Medvedev, một cựu tổng thống Nga, viết trên Telegram.

Trước đó, tạp chí Foreign Policy của Mỹ đưa tin Ukraine đã đề nghị với Mỹ một thỏa thuận cho vay, theo đó Washington sẽ cung cấp cho Ukraine 6 tỉ mét khối nhiên liệu.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, khí đốt tự nhiên hóa lỏng sẽ được chuyển đến châu Âu và sau đó là Ukraine. Ukraine nói rằng họ sẽ có thể trả tiền cho số nhiên liệu này sau khi nước này sẽ tăng sản lượng khí đốt trong nước.

Theo người đứng đầu Công ty dầu khí quốc gia Ukraine Naftogaz – ông Yuriy Vitrenko, đề xuất này đã được chính quyền Tổng thống Mỹ đón nhận.

Trước đó, ông Vitrenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg rằng Ukraine sẽ phải nhập khẩu khí đốt với số lượng lên tới 8 tỉ USD để đáp ứng nhu cầu trong nước. Ông lưu ý rằng Kiev đã thảo luận vấn đề này với Washington.

Do ảnh hưởng của cuộc xung đột với Nga, chính phủ Ukraine ngày 13-6 đã thông qua kế hoạch ngừng xuất khẩu khí đốt, than đá và dầu nhiên liệu.

Nghị quyết của chính phủ Ukraine nêu rõ quyết định cấm xuất khẩu các mặt hàng trên có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và tình trạng thiết quân luật ở quốc gia Đông Âu này.

Ukraine đã áp đặt tình trạng thiết quân luật vào ngày 24-2 sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu. Sau đó, Ukraine đã 3 lần gia hạn tình trạng thiết quân luật, kéo dài đến ngày 23-8 tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.