Ông Medvedev bình ‘sự nhất quán trong hành động’ của ông Trump với Venezuela, nhắn ông Zelensky đừng chủ quan

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi vụ Mỹ tấn công Venezuela là hành động gây hấn, đồng thời chỉ trích châu Âu “tiêu chuẩn kép”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mô tả vụ Mỹ tấn công Venezuela và bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro là hành động gây hấn và vi phạm luật pháp quốc tế, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Medvedev nhắc lại rằng ông Maduro "đã nhiều lần tuyên bố rằng mục đích thực sự của chính quyền Mỹ hiện tại là chiếm đoạt dầu mỏ và các nhiên liệu hóa thạch khác của họ".

"Và [Tổng thống Mỹ Donald] Trump không hề giấu giếm điều đó" - ông Medvedev nói.

Mỹ tấn công Venezuela.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, ông Medvedev cho biết Tổng thống Trump nhìn chung khá nhất quán trong hành động của ông.

"Ông ấy và đội ngũ đã kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ, cả về chính trị (với khu vực Mỹ Latinh là sân sau của Mỹ) và kinh tế (dầu mỏ và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác)" - cựu tổng thống Nga nhận xét.

Dù vậy, ông Medvedev nhấn mạnh rằng Washington không có quyền để chỉ trích Moscow về bất kỳ hành động nào sau vụ tấn công Venezuela.

Bên cạnh đó, ông Medvedev chỉ trích phản ứng của các nước châu Âu đối với vụ việc ở Venezuela là một trường hợp điển hình của việc sử dụng tiêu chuẩn kép.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga lập luận rằng những nghi ngờ của châu Âu về tính hợp pháp của ông Maduro "không có cơ sở".

Đồng thời, ông Medvedev khuyên Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky không nên chủ quan vì cho rằng ông Zelensky có thể bị “lật đổ rất sớm".

Theo ông Medvedev, Liên Hợp Quốc không có cơ chế hiệu quả để giải quyết những tình huống như vụ Mỹ tấn công Venezuela. Do đó, chính trị gia Nga kêu gọi thế giới cần những cơ chế thực sự và hiệu quả trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Trước đó cùng ngày, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi Venezuela duy trì nền độc lập và cho biết ông đang theo dõi những diễn biến sau vụ Mỹ tấn công quốc gia Nam Mỹ với "tâm hồn đầy lo lắng", theo hãng tin Reuters.

Chúng ta không được trì hoãn việc vượt qua bạo lực và dấn thân vào con đường công lý và hòa bình, đồng thời bảo đảm chủ quyền quốc gia” - Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.