Ông Maduro nói tòa án đang làm việc về lệnh bắt ông Guaido

(PLO)- Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói chuyện có ra lệnh bắt lãnh đạo đối lập Juan Guaido hay không sẽ do các công tố viên xem xét và quyết định.

Tổng thống Maduro nói với Sputnik News ngày 29-1 rằng hiện chính phủ nước này chưa ra lệnh bắt với ông Guaido, Chủ tịch Quốc hội vừa tuyên bố mình là tổng thống lâm thời tuần trước.

Ông Maduro cho rằng các hành động của ông Guaido là hướng tới một cuộc đảo chính ở Venezuela, tuy nhiên chuyện có ra lệnh bắt ông Guaido hay không sẽ do các công tố viên xem xét và quyết định.

“Theo tôi biết thì biện pháp này chưa được thực hiện. Chờ xem kết quả từ tiến trình rà soát quy định hiến pháp và tư pháp. Chúng tôi không vội, chúng tôi sẽ chờ”, Sputnik News dẫn lời ông Maduro cho biết.

Ông Maduro cho biết tòa án đang làm việc về lệnh bắt ông Guaido (giữa). Ảnh: AP

Ông Maduro cho biết tòa án đang làm việc về lệnh bắt ông Guaido (đang phát biểu). Ảnh: AP

“Là người đứng đầu nhà nước, tôi có suy nghĩ rằng một cuộc đảo chính đang được xúc tiến, một sự vi phạm hiến pháp. Nhưng đây chỉ là quan điểm của người đứng đầu nhà nước. Bộ trưởng Tư pháp phải hành động, và ông ấy đã bắt đầu hành động. Tòa án Tối cao cũng sẽ hành động, và cũng đã bắt đầu hành động. Các quyết định của văn phòng công tố và các tòa án theo hệ thống luật pháp Venezuela sẽ được thực hiện”, ông Maduro cho biết.

Ngày 29-1, Tòa án Tối cao Venezuela đã ra lệnh cấm ông Guaido rời đất nước, phong tỏa các tài khoản ngân hàng và giao dịch tài chính của ông này đến khi quá trình điều tra kết thúc.

Tòa án Tối cao xúc tiến điều tra ông Guaido với cáo buộc ông này giúp các thế lực bên ngoài can thiệp vào chuyện nội bộ Venezuela từ yêu cầu của Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tarek Saad. Chính ông Saad đã yêu cầu tòa án ra lệnh cấm đi lại và phong tỏa các tài khoản ngân hàng với lãnh đạo đối lập 35 tuổi này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.