Ông Macron cảnh báo 'kịch bản tồi tệ nhất' liên quan hạt nhân Iran

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris có kế hoạch tham vấn với bốn thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề hạt nhân Iran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “thật sự hiệu quả”, nhưng kịch bản tồi tệ nhất sẽ là việc Tehran rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), theo hãng tin AFP.

“Điều tồi tệ nhất từ hệ quả của việc này sẽ là Iran rút khỏi NPT và do đó về lâu dài dẫn đến sự lệch hướng và suy yếu tập thể” - ông Macron nói sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Bỉ.

Ông Macron cảnh báo 'kịch bản tồi tệ nhất' liên quan hạt nhân Iran
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

“Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được sự đồng thuận thực chất, vì mục tiêu là ngăn chặn việc [Iran] tái khởi động các hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân” - nhà lãnh đạo Pháp nói thêm.

Ông Macron cho biết Pháp có kế hoạch tham vấn với bốn thành viên thường trực còn lại của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm Mỹ, Anh, Nga và Trung Quốc, trong những ngày tới liên quan vấn đề hạt nhân Iran.

Tổng thống Pháp cũng cho biết ông đã thông báo cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc trao đổi gần đây giữa Pháp và Iran.

Những ngày qua, một số chính trị gia Iran đã cảnh báo Tehran sẽ rút khỏi NPT nhằm đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Sau khi Mỹ không kích Iran, ngày 22-6, ông Abbas Golroo - Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của quốc hội Iran - nói rằng Tehran “có quyền pháp lý để rút khỏi hiệp ước”. Sau đó, ông Golroo cho biết các nghị sĩ sẽ xem xét lại việc Iran tiếp tục tham gia NPT.

Đầu tuần này, quốc hội Iran đã bỏ phiếu đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sau khi Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Khamenei cáo buộc cơ quan này không lên án đầy đủ các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Ông Rafael Gross - Tổng giám đốc IAEA - nhận định sẽ là “rất đáng tiếc” nếu Iran rút khỏi hiệp ước NPT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.