Ông Macron: Bằng mọi giá, không để Nga thắng!

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần nữa đưa ra "lời cảnh tỉnh chiến lược" với NATO, đề cập khả năng các nước phương Tây triển khai lực lượng tới Ukraine, quyết không để Nga thắng cuộc chiến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn tờ The Economist hôm 2-5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lần nữa đề cập khả năng phương Tây đưa quân tới Ukraine.

“Về việc phương Tây triển khai quân tới Ukraine, tôi không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào, vì Nga cũng là đất nước hành động theo lối không loại trừ bất cứ khả năng nào” - ông Macron nói.

Tổng thống Pháp còn nhấn mạnh việc bản thân hồi tháng 2 tuyên bố rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể triển khai quân ở Ukraine là “một lời cảnh tỉnh chiến lược cần thiết" đối với những nhà lãnh đạo trong khối.

Ukraine.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trả lời phỏng vấn hôm 2-5. Ảnh: THE ECONOMIST

“Nếu Nga quyết định mạnh tay hơn tại Ukraine, tôi nghĩ khi đó các lãnh đạo phương Tây sẽ tự hỏi về khả năng này. Từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine, tôi luôn theo đuổi một mục tiêu, chiến lược rõ ràng: Bằng mọi giá, không để Nga thắng. Vì nếu Nga thắng ở Ukraine, sẽ không còn an ninh ở châu Âu. Với châu Âu, Nga là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng” - ông Macron nói thêm.

Nga chưa bình luận về phát ngôn mới trên của ông Macron.

Vào cuối tháng 2, ông Macron từng khiến cộng đồng quốc tế dậy sóng khi nói rằng NATO có thể triển khai quân tới Ukraine.

Theo đài RT, nội bộ NATO đã lục đục và chia rẽ về khả năng triển khai quân tới Ukraine sau bình luận của ông Macron. Lithuania, Phần Lan và Estonia ủng hộ ý tưởng của ông Macron, trong khi đó Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và CH Czech tuyên bố họ không có kế hoạch nào như vậy.

Phía Moscow cũng tuyên bố họ sẽ theo đuổi các mục tiêu tại Ukraine đến cùng, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, bất chấp mọi hành động can thiệp của NATO.

Hồi cuối tháng 2, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng nếu NATO thực sự triển khai quân tới Ukraine thì một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và khối này là không tránh khỏi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.