Ông Lý Thượng Phúc tiếp Tư lệnh Hải quân Nga

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc tiếp Tư lệnh Hải quân Nga Nikolay Yevmenov tại Bắc Kinh, nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa quan hệ quốc phòng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-7, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc (TQ) Lý Thượng Phúc đã gặp Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Nikolay Yevmenov tại Bắc Kinh nhằm thảo luận về việc tăng cường hợp tác hải quân giữa hai nước, theo tờ China Daily.

Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lý Thượng Phúc (phải) bắt tay Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Nikolay trong buổi tiếp ngày 3-7 tại Bắc Kinh. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH/CCTV

Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lý Thượng Phúc (phải) bắt tay Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Nikolay trong buổi tiếp ngày 3-7 tại Bắc Kinh. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH/CCTV

Trong buổi tiếp ông Yevmenov, ông Lý nhấn mạnh rằng dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai nước, giao lưu và hợp tác quân sự giữa TQ và Nga không ngừng phát triển, hải quân hai nước có tương tác chặt chẽ và trao đổi thường xuyên.

Ông Lý cũng bày tỏ hy vọng hai bên có thể tăng cường liên lạc ở tất cả các cấp, định kỳ tổ chức diễn tập, tuần tra, hội thi liên quân, mở rộng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực chuyên môn nhằm góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Về phía Nga, ông Yevmenov khẳng định Moscow đặc biệt coi trọng việc tăng cường hợp tác thiết thực giữa quân đội hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Người đứng đầu Hải quân Nga cũng cho biết Moscow sẵn sàng duy trì phối hợp chặt chẽ với Bắc Kinh, kiên quyết thực hiện sự đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, không ngừng mở rộng giao lưu hải quân các cấp. Hai bên sẽ cùng tổ chức các cuộc tập trận quan trọng như tập trận và tuần tra chung trên biển, không ngừng thúc đẩy quan hệ quân sự song phương lên một tầm cao mới.

Dự kiến trong chuyến thăm TQ, ông Yevmenov sẽ gặp người đồng cấp TQ - Đô đốc Đổng Quân và đến thăm các xưởng đóng tàu, căn cứ hải quân và trung tâm huấn luyện ở Thượng Hải và Thanh Đảo, theo hãng thông tấn TASS.

Tư lệnh Hải quân Nga cũng sẽ thăm các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga hiện đang ghé thăm TQ.

Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lý Thượng Phúc (phải) và người đồng cấp Nga Sergey Shoigu tại Moscow hồi tháng 4-2023. Ảnh: REUTERS
Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lý Thượng Phúc (phải) và người đồng cấp Nga Sergey Shoigu tại Moscow hồi tháng 4-2023. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Lý Thượng Phúc, người được bổ nhiệm hồi tháng 3, đã có chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Nga vào tháng 4. Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu, ông Lý nhấn mạnh chuyến công du của ông nhằm "cho thế giới bên ngoài thấy mức độ cao của mối quan hệ Trung-Nga".

Tháng trước, Nga đã xác nhận sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự “Phương Bắc/Liên hợp 2023” của TQ dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Cũng trong tháng 6, không quân của hai nước đã tiến hành nhiệm vụ tuần tra chung lần thứ sáu trên biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.

Quan hệ kinh tế và quân sự giữa TQ và Nga được tăng cường đáng kể sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, theo đài RT. Bắc Kinh đã không lên án hành động của Moscow cũng như không tham gia cùng các nước phương Tây trừng phạt Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.