Ông Lý Khắc Cường hòa hoãn với các lãnh đạo ASEAN về biển Đông

(PLO)- Ông Lý nói sự kiện các nước cùng duyệt qua lần một bản thảo COC, một cơ hội cho tất cả thành viên có ý kiến về các điều khoản trong bản thảo, là “một cột mốc rất quan trọng”.

Hôm nay, ngày 3-11 tại Bangkok (Thái Lan) diễn ra hội nghị ASEAN-Trung Quốc lần thứ 22 giữa các lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, trong khuôn khổ kỳ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35.

Tại hội nghị, ông Lý nói Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước ASEAN vì hòa bình và ổn định lâu dài ở biển Đông, hãng AFP đưa tin. Đáng nói biển Đông là nơi Trung Quốc bị cáo buộc có nhiều hành động bắt nạt các nước cùng tranh chấp, cũng như quân sự hóa vùng biển tranh chấp.

Các lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (thứ năm từ trái sang) chụp ảnh chung trong hội nghị ASEAN-Trung Quốc lần thứ 22, trong khuôn khổ kỳ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 ở Bangkok (Thái Lan) ngày 3-11. Ảnh: AFP

Tại hội nghị ASEAN-Trung Quốc, ông Lý đề cập đến tiến trình bàn thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC).

“Chúng tôi sẵn sàng làm việc với ASEAN, theo sự đồng lòng đã đạt được nhằm đạt được hòa bình và ổn định dài hạn ở biển Đông, theo lịch trình được thiết lập cho ba năm” - ông Lý nói.

Ông Lý nói sự kiện các nước cùng duyệt qua lần một bản thảo COC, một cơ hội cho tất cả thành viên có ý kiến về các điều khoản trong bản thảo, là “một cột mốc rất quan trọng”.

Một văn bản COC có giá trị ràng buộc pháp lý từ lâu là một mục tiêu của các thành viên ASEAN để đối phó với việc Trung Quốc không coi trọng quyền chủ quyền, cản trở các hoạt động thăm dò dầu khí và đánh bắt cá của các nước ở biển Đông.

Theo lộ trình, dự kiến COC sẽ được thống nhất vào năm 2021. COC sẽ đưa ra các hướng dẫn hành xử trên biển, cùng các thông số giải quyết xung đột.

Thủ tướng nước chủ nhà Thái Lan Prayuth Chan-ocha tham gia hội nghị ASEAN-Trung Quốc thuộc kỳ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại Bangkok (Thái Lan) ngày 3-11. Ảnh: REUTERS

Dù không có tranh chấp biển Đông nhưng Mỹ vẫn thường xuyên lên tiếng cáo buộc Trung Quốc có hành vi bắt nạt ở vùng biển quan trọng này. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Mỹ đã quá dễ dãi với Trung Quốc.

“Chúng ta đã do dự và làm ít hơn nhiều mức chúng ta phải hành động” - ông Pompeo nói đến các hành động của Trung Quốc với Việt Nam và Philippines ở biển Đông thời gian qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.