Ông Lukashenko: Tên lửa Oreshnik của Nga đã được triển khai sẵn sàng chiến đấu ở Belarus

(PLO)- Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko cho biết Belarus đã triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga và “hiện đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-12, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko cho biết nước này đã triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga và “hiện đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu”, theo hãng thông tấn Belta.

“Những vị trí đầu tiên dành cho hệ thống tên lửa Oreshnik đã được hoàn thiện. Hệ thống được triển khai từ hôm qua và hiện đã đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu” - ông Lukashenko nói khi phát biểu trước tại Đại hội Nhân dân Toàn Belarus lần thứ 7.

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko phát biểu tại Đại hội Nhân dân Toàn Belarus ở thủ đô Minsk ngày 18-12. Ảnh: BELTA
Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko phát biểu tại Đại hội Nhân dân Toàn Belarus ở thủ đô Minsk ngày 18-12. Ảnh: BELTA

Cũng theo ông Lukashenko, bất kỳ động thái gây hấn nào nhằm vào biên giới Belarus sẽ bị coi là mối đe dọa đối với liên minh Belarus - Nga.

Ông Lukashenko cũng đáp lại những chỉ trích của những người nghi ngờ sự cần thiết phải triển khai các loại vũ khí hùng mạnh như vậy tại Belarus, cho rằng Belarus sẽ trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên và hiện đã nằm trong tầm ngắm.

“Đừng mắc bẫy những luận điệu như vậy” - tổng thống Belarus kêu gọi.

Những phát biểu này được đưa ra hơn một tháng sau khi ông Lukashenko nói rằng hệ thống tên lửa do Nga sản xuất sẽ được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào tháng 12, đồng thời cho biết việc triển khai nhằm phát đi thông điệp rằng Minsk “có thể ra đòn nếu tình hình trở nên căng thẳng”.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Belarus vào tháng 7, nhà lãnh đạo Belarus cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thống nhất rằng hệ thống này sẽ được triển khai trước khi kết thúc năm.

Hệ thống Oreshnik lần đầu tiên được sử dụng vào tháng 11-2024 khi Nga tuyên bố đã tấn công một nhà máy tại TP Dnipro (Ukraine) nhằm đáp trả việc Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Tháng 9, Minsk cho biết lực lượng Nga và Belarus đã diễn tập lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược và triển khai Oreshnik trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Zapad-2025 được tổ chức tại Belarus.

Trong bài phát biểu, ông Lukashenko cũng cho biết Belarus đã bắt đầu xây dựng một cuộc đối thoại “mang tính xây dựng” nhưng “rất khó khăn” với Mỹ.

“Mọi thứ đang tiến triển hướng tới một thỏa thuận lớn. Mọi thứ đang đi theo hướng chúng ta phải gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và đạt được một thỏa thuận” - ông Lukashenko nói, đồng thời cho biết phía Mỹ bảo đảm sẽ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt.

“Họ hiểu vì sao chúng tôi hay Nga phản đối sự lạm dụng đồng USD chứ? Các vị (Mỹ) muốn duy trì đồng USD là đồng tiền dự trữ, đúng không? Vậy tại sao lại làm như thế? Ông Trump hiểu điều này. Vì vậy, lẽ phải thuộc về chúng tôi, và thời gian sẽ đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó” - vị tổng thống nói thêm.

Ông Lukashenko cho rằng ông Trump có thể được trao Giải Nobel Hòa bình vào năm 2026, đồng thời cho biết Minsk và Washington đang thảo luận việc mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Belarus, nhưng vẫn chưa thống nhất về việc bên nào sẽ đảm nhiệm an ninh cho cơ quan đại diện này.

“Họ (Mỹ) nói: ‘Hãy xem, Thủy quân lục chiến, đó là chính sách của chúng tôi: người của chúng tôi phải bảo vệ đại sứ quán’. Tôi nói: ‘Cảm ơn, nhưng không, chúng tôi sẽ để (Bộ trưởng Nội vụ Ivan) Kubrakov đảm nhiệm an ninh. Chúng tôi không cần Thủy quân lục chiến’. Họ đang suy nghĩ về điều đó” - ông Lukashenko nói tiếp.

Ông cũng mô tả Liên minh châu Âu (EU) là một trong bốn “cực quyền lực” của thế giới, bên cạnh Mỹ, Nga và Trung Quốc.

“Nhưng với những rối ren nội bộ và các yêu sách của họ, cực này có thể gặp nguy!” - theo nhà lãnh đạo Belarus.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.