Ông Lukashenko: Belarus có vũ khí hạt nhân mạnh hơn tên lửa Oreshnik

(PLO)- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã xác nhận rằng nước này sở hữu vũ khí hạt nhân mạnh hơn nhiều so với tên lửa siêu thanh Oreshnik mà Nga sắp ​​gửi đến Belarus.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã xác nhận rằng nước này sở hữu vũ khí hạt nhân mạnh hơn nhiều so với tên lửa siêu thanh Oreshnik mà Nga dự kiến ​​gửi đến Belarus vào năm tới, theo hãng thông tấn BelTA.

“Tôi đã triển khai đầu đạn hạt nhân. Nhiều người nói rằng đây là trò đùa và không ai triển khai bất cứ thứ gì. Đúng, chúng tôi đã triển khai. Và thực tế là họ thậm chí còn không nhận ra khi các đầu đạn hạt nhân được đưa vào đất nước” - ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko: Belarus có vũ khí hạt nhân mạnh hơn tên lửa Oreshnik
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: SPUTNIK

Phát biểu của ông Lukashenko được đưa ra sau thông tin Nga sắp triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus.

“Chúng tôi đã thỏa thuận điều này với Nga từ trước khi họ trả lại vũ khí hạt nhân cho chúng tôi. Đây không phải là những vũ khí chiến lược mà chúng tôi từng giao cho họ; những vũ khí này là vũ khí hạt nhân chiến thuật, có thể mạnh hơn tên lửa Oreshnik gấp năm lần” - ông Lukashenko nói, nhắc lại việc Belarus từng sở hữu vũ khí hạt nhân trong thời kỳ Liên Xô, nhưng sau đó đã giao lại các vũ khí này cho Nga.

Dù Oreshnik không được xếp vào loại vũ khí hạt nhân, nó vẫn có sức công phá đáng kể. Nhà lãnh đạo Belarus lưu ý rằng việc sử dụng các loại vũ khí công suất cao như vậy đòi hỏi trách nhiệm lớn.

“Kể từ thảm họa ở Hiroshima và Nagasaki đến nay, chưa ai nhấn nút kích hoạt vũ khí hạt nhân, ngay cả các cường quốc hàng đầu, chứ chưa nói đến Belarus” - Tổng thống Belarus nói.

Tuy nhiên, ông Lukashenko cảnh báo “kẻ thù, bạn bè và đối thủ” không được vượt qua biên giới Belarus, tuyên bố rằng bất kỳ hành động xâm lược nào cũng sẽ nhận được phản ứng tức thời bằng bất kể loại vũ khí nào.

Theo các báo cáo trước đó, Moscow đã công bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus theo yêu cầu của Minsk.

Nga đã cung cấp cho Belarus các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander có khả năng mang vũ khí hạt nhân và giúp Minsk tái trang bị máy bay để mang vũ khí chuyên dụng.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik mới của Nga sẽ được triển khai tại Belarus khi hệ thống này chính thức đi vào hoạt động vào năm tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.