Ông lớn ngành gạo bắt tay giảm 1 triệu lít hóa chất xuống đồng ruộng

(PLO)- Ký kết tài trợ tín dụng 5.000 tỉ đồng và cung ứng vật tư nông nghiệp đầy đủ trong năm 2022, Lộc Trời bắt tay với các đối tác định hướng phát triển bền vững, tiến tới giảm 1 triệu lít hóa chất xuống đồng ruộng Việt Nam
Chiều 21-2, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đã ký kết cung ứng vật tư nông nghiệp đầy đủ trong năm 2022 cho hệ thống đại lý thuộc hệ sinh thái nông nghiệp Lộc Trời và ký kết thỏa thuận tài trợ tín dụng trị giá 5.000 tỉ đồng cho chuỗi cung ứng vật tư nông nghiệp.
Đặc biệt để giảm thiểu một triệu lít hóa chất đổ xuống đồng ruộng Việt Nam hàng năm, Lộc Trời đã lựa chọn các đối tác uy tín có cùng định hướng phát triển bền vững như tập đoàn Corteva Agriscience (Mỹ), tập đoàn Bayer CropScience (Đức) – là hai trong số bốn tập đoàn sản xuất vật tư nông nghiệp hàng đầu thế giới
Nhiệm vụ của các đối tác là cung cấp các sản phẩm bảo vệ và chăm sóc cây trồng, cân bằng giữa ba yếu tố hữu cơ - sinh học - hóa học. Đồng thời kết hợp qui trình canh tác khoa học và cơ giới hóa đồng bộ các hoạt động mùa vụ trong các khu vực do Lộc Trời tổ chức sản xuất.

Các ngân hàng đồng tài trợ 5.000 tỉ đồng cho chuỗi cung ứng vật tư nông nghiệp của tập đoàn Lộc Trời. 

Ông Phan Thành Bắc, Chủ tịch HĐQT HTX Sơn Hòa (An Giang), cho biết hiện nay chi phí sản xuất lúa tăng cao, gía các loại vật tư nông nghiệp như thuốc bảo vệ thực vật, phân bón… đều tăng cao. Chí phí tăng hơn 100% so với năm trước, với giá lúa tươi bán tại đồng hiện này chỉ 5.000 đồng/kg thì nông dân không có lợi nhuận, thậm chí lỗ. Trong khi tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất lúa với tập đoàn Lộc Trời, người nông dân không phải lo về giá lúa giống, giá thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, vật tư nông nghiệp khác… vì đã được  tập đoàn này cung ứng.   
Theo ông Bắc, tham gia chuỗi liên kết không chỉ lợi đầu vào không lo, đầu ra đã được bao tiêu, nông dân có lợi nhuận ổn định mà còn giúp giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón không cần thiết đổ xuống ruộng đồng.
“Nếu tự trồng lúa, được mùa, được giá thì mỗi ha lúa người nông dân có thể thu lãi khoảng 10-15 triệu đồng/ha. Khi ký kết hợp tác sản xuất theo chuỗi với tập đoàn Lộc Trời thì người nông dân có mức lãi ổn định 14,5 triệu đồng/ha lúa. Số lượng lúa thu hoạch vượt mức cam kết giao cho công ty là 6,5 tấn /ha thì lượng lúa vượt bao nhiều nông dân thu lợi bấy nhiêu” - ông Bắc chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.