Ông Lavrov sang Mỹ, ông Pompeo cảnh cáo không can thiệp bầu cử

(PLO)- Ông Lavrov nói Nga muốn công khai dữ liệu giao tiếp với phía Mỹ trong quá trình Mỹ tranh cử, bầu cử tổng thống năm 2016, tuy nhiên phía Mỹ không đồng ý.

Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov một lần nữa bác bỏ cáo buộc của phía Mỹ rằng Nga đã cố gắng can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, với chiến thắng thuộc về ông Donald Trump.

Ông Lavrov nói Nga muốn công khai dữ liệu thông tin giao tiếp với phía Mỹ trong quá trình Mỹ tranh cử, bầu cử tổng thống năm 2016, để muốn làm rõ cáo buộc Nga can thiệp vào đợt bầu cử này, tuy nhiên phía Mỹ không đồng ý.

“Chúng tôi đã đề nghị với các đồng nghiệp nhằm xua tan tất cả các nghi ngờ vô căn cứ. Hãy để chúng tôi công khai kênh giao tiếp, thư từ kín bắt đầu từ tháng 10-2016 đến tháng 11-2017 và mọi chuyện sẽ trở nên rất rõ ràng với nhiều người”, ông Lavrov nói tại cuộc họp báo.

“Tuy nhiên, đáng tiếc là chính phủ này (Mỹ - PV) từ chối điều này. Chúng tôi đã chuẩn bị để làm thế, công khai mọi giao tiếp, thư từ liên lạc đã diễn ra”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo chung ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 10-12. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo chung ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 10-12. Ảnh: REUTERS

Chưa rõ ông Lavrov muốn nói tới những giao tiếp cụ thể gì. Theo lời ông Lavrov thì Nga “đã sử dụng một số kênh có sẵn” giữa Nga và chính phủ Obama vào thời điểm năm 2016.

Ông Lavrov cũng nói phía Nga đã từng đề nghị Mỹ cho mình cơ hội nói trực tiếp về cáo buộc can thiệp bầu cử nhưng đã nhận được “phản ứng bằng không”.

Ông Lavrov nói phía Nga đã “nhiều lần” đề nghị chính phủ Trump công khai dữ liệu liên lạc giữa ông Trump và ông Putin từ tháng 10-2016 đến tháng 11-2017 nhưng không nhận phản hồi từ phía Mỹ.

Báo chí bị đề nghị rời khỏi phòng đối thoại giữa hai phái đoàn Mỹ - do Ngoại trưởng Mike Pompeo (giữa, trái) dẫn đầu, và Nga – do Ngoại trưởng Sergey Lavrov (giữa, phải) dẫn đầu, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 10-12. Ảnh: REUTERS

Báo chí bị đề nghị rời khỏi phòng đối thoại giữa hai phái đoàn Mỹ - do Ngoại trưởng Mike Pompeo (giữa, trái) dẫn đầu và Nga - do Ngoại trưởng Sergey Lavrov (giữa, phải) dẫn đầu, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 10-12. Ảnh: REUTERS

Các cơ quan tình báo Nga kết luận chính phủ Nga can thiệp chiến dịch tranh cử, bầu cử tổng thống Mỹ 2016. Nhiều công dân và cơ quan, công ty Nga bị truy tố từ cuộc điều tra của công tố viên độc lập Robert Mueller.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa, trái) đối thoại cùng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (giữa, phải) tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 10-12. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa, trái) đối thoại cùng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (giữa, phải) tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 10-12. Ảnh: REUTERS

Về phần mình, đứng bên cạnh ông Lavrov trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh cáo Nga chuyện can thiệp vào đợt bầu cử tổng thống Mỹ năm tới.

“Tôi làm rõ đó là chuyện không thể chấp nhận được và tôi hy vọng phía Nga rõ điều đó. Chính phủ Trump luôn hành động để bảo vệ tính chính trực các cuộc bầu cử của chúng tôi. Nếu Nga hay bất kỳ nước nào có các bước đi hủy hoại tiến trình dân chủ của chúng tôi, chúng tôi sẽ có hành động đáp trả”, ông Pompeo cảnh báo.

Trên lối vào Nhà Trắng để hội kiến Tổng thống Mỹ Trump sau đó, ông Lavrov được một số phóng viên đặt câu hỏi liệu Nga có sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 hay không, nhưng ông Lavrov không trả lời mà đi thẳng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.