Ông Lavrov: Nga không muốn xây 'bức tường Berlin như phương Tây'

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow không  muốn xây "bức tường Berlin", không có ý định trả đũa các công ty phương Tây đã gây sức ép với Nga liên quan xung đột Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow không có ý định “trả đũa hay trút giận” lên các công ty đã lựa chọn ủng hộ chính phủ phương Tây trong việc hậu thuẫn Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Moscow.

Ông Lavrov nói thêm rằng thái độ thù địch thường chỉ dẫn tới sai lầm, theo đài RT.

“Khi các đối tác phương Tây của chúng ta tỉnh ngộ, chúng ta sẽ không xua đuổi họ. Nhưng chúng ta sẽ ghi nhớ rằng, khi rút chạy theo lệnh của lãnh đạo chính trị, họ đã tự cho thấy sự thiếu tin cậy” - ông Lavrov nói.

Ông Lavrov: Nga không muốn xây bức tường Berlin, không có ý định trả đũa các công ty phương Tây '
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói Nga không muốn xây 'bức tường Berlin như phương Tây'. Ảnh: SPUTNIK

Theo ông Lavrov, khả năng tiếp cận thị trường Nga trong trong tương lai cũng sẽ phụ thuộc vào việc các công ty này có gây rủi ro cho những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và an ninh của Moscow hay không.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng hợp tác và không có ý định tự cô lập.

“Chúng ta sống trên cùng một hành tinh nhỏ bé. Xây bức tường Berlin là theo kiểu phương Tây, Chúng tôi không muốn dựng bất kỳ bức tường nào” - ông Lavrov nói.

“Chúng tôi muốn làm việc một cách chân thành, và nếu các đối tác sẵn sàng làm điều tương tự trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, chúng ta sẵn sàng đối thoại với tất cả” - nhà ngoại giao Nga nói, nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska như một ví dụ về sự gắn kết mang tính xây dựng.

Trước đó, ngày 6-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng các doanh nghiệp phương Tây sẽ được chào đón quay lại Nga nếu các doanh nghiệp này không ủng hộ quân đội Ukraine và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước cũng như với nhân viên Nga.

Nga: Vaccine ung thư đã sẵn sàng để sử dụng

Nga: Vaccine ung thư đã sẵn sàng để sử dụng

(PLO)- Bà Veronika Skvortsova – người đứng đầu Cơ quan Y tế – Sinh học Liên bang Nga cho biết đã nộp hồ sơ lên ​​Bộ Y tế để xin phép sử dụng lâm sàng vaccine ung thư do nước này phát triển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.