Ông Lavrov: Nga 'không hài lòng' với đề xuất của ông Trump về Ukraine

(PLO)- Theo ông Lavrov, Nga không hài lòng với đề xuất của ông Trump về vấn đề Ukraine và vẫn giữ ý định không dự 'hội nghị hoà bình' do Kiev đề xuất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc phỏng vấn cuối năm được hãng thông tấn TASS đăng ngày 30-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow chưa hài lòng với đề xuất từ phía Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về dàn xếp xung đột ở Ukraine.

Ông Lavrov cho biết Nga “chưa nhận được bất kỳ tín hiệu chính thức nào” từ phía ông Trump, song Moscow “không hài lòng” với những gì do ông Trump và nhóm của mình chia sẻ trên truyền thông phương Tây, trong đó có đề xuất đóng băng xung đột và châu Âu cử lực lượng gìn giữ hoà bình tới Ukraine.

Ông Lavrov nói Nga sẽ không dự hội nghị hoà bình của Ukraine.png
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov cho biết Nga sẵn sàng khôi phục đối thoại chính trị với Mỹ nhưng Washington phải có những bước đi thể hiện thiện chí trước và tính tới lợi ích của Moscow.

Ông Lavrov đổ lỗi chính Mỹ đã làm gián đoạn quan hệ với Nga. Ông lo ngại rằng ngay cả khi sau khi nhậm chức, ông Trump “sẽ phải ‘bơi ngược dòng’” nếu muốn cải thiện quan hệ với Điện Kremlin.

Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Lavrov nhắc lại rằng Moscow không có ý định tham gia “hội nghị hoà bình” do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất, “ngay cả khi nhận được lời mời”.

Giải thích cho quyết định này, ông Lavrov nói rằng dù cho vẫn liên tục theo dõi các diễn biến mới, Moscow “không thể đoán được” những ý nghĩa thực sự đằng sau những tuyên bố gần đây của Kiev về “công thức hoà bình” mới của ông Zelensky.

Ông Lavrov cũng nghi ngờ rằng lời mời Nga tham dự “hội nghị hoà bình” lần thứ hai về vấn đề Ukraine chỉ nhằm “đưa ra [cho Moscow] một loại tối hậu thư nào đó”.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhắc lại rằng Nga “đã luôn và vẫn sẵn sàng đàm phán” với Ukraine, song phải với những điều kiện đã đạt được trong những tháng đầu chiến sự trong vòng đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và phù hợp với tình hình thực địa.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Nga chỉ chấp nhận “những thoả thuận đáng tin cậy, có tính ràng buộc về mặt pháp lý nhằm loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột và phải có chế tài để [các bên] không thể vi phạm chúng”.

“Hội nghị hoà bình” đầu tiên theo sáng kiến của Ukraine được tổ chức tại Thuỵ Sĩ hồi giữa tháng 6, Nga không được mời. Moscow cho rằng kết quả của hội nghị – bao gồm thông cáo chung mà một số đoàn dự hội nghị vẫn nhất quyết không thông qua – là không đáng kể và cho thấy sự vô ích của việc tổ chức các cuộc đàm phán mà không có Nga.

Ukraine muốn tổ chức “hội nghị hoà bình” lần thứ hai và bày tỏ mong muốn Nga cùng tham dự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.