Ông Lavrov bình luận về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bình luận về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, cho biết Nga sẵn sàng làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo nào mà người dân Mỹ đặt niềm tin vào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bình luận về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow quan tâm đến các chính sách của Mỹ chứ không phải các cá nhân, đài RT đưa tin ngày 21-2.

Ông Lavrov bình luận về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khi trả lời phỏng vấn đài Globo (Brazil) hôm 20-2.

Tại cuộc phỏng vấn, khi được hỏi rằng liệu ông có thích việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng hơn việc Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục tại chức hay không, ông Lavrov nói: “Giới tinh hoa cầm quyền ở Mỹ coi Nga là kẻ thù và là mối đe dọa, bất kể đảng phái chính trị của họ là gì”.

Ông Lavrov bình luận về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng ông đã Biden “không làm gì” trong 4 năm để cải thiện quan hệ với Nga và Moscow “không tự huyễn hoặc rằng đường hướng chống Nga của Mỹ sẽ thay đổi trong tương lai gần”.

“Chúng tôi sẵn sàng làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo nào mà người dân Mỹ đặt niềm tin vào” - ông Lavrov nói.

Ngoài ra, ngoại trưởng Nga cũng lặp lại quan điểm trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng điều quan trọng với Moscow không phải “bản thân nhà lãnh đạo” Mỹ mà là “chính sách của lãnh đạo này đối với Nga”.

Tuần trước, trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, ông Putin đã đưa ra quan điểm trên, nói thêm rằng ông thích ông Biden hơn vì đương kim tổng thống Mỹ là người “có nhiều kinh nghiệm” và “dễ đoán”.

Đáp lại bình luận của ông Putin, Nhà Trắng khi đó kêu gọi nhà lãnh đạo Nga “chỉ nên đứng bên ngoài cuộc bầu cử” Mỹ.

“Tôi nghĩ ông Putin biết rất rõ chính quyền Tổng thống Biden đã và đang làm gì để chống lại ảnh hưởng xấu của Nga trên toàn thế giới” - hãng tin AP dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.