Ông Kim nói gì về ý định của Mỹ tại thượng đỉnh Hà Nội?

(PLO)-Tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25-4, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng Mỹ thể hiện ý đồ không tốt tại thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 2.

"Tình hình bán đảo Triều Tiên đang lâm vào bế tắc và đã chạm mức giới hạn, có thể quay lại trạng thái ban đầu trong bối cảnh Washington thể hiện ý đồ xấu tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai gần đây", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA trích lời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 25-4 phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Mỹ trong tương lai và Triều Tiên sẽ chuẩn bị cho mọi tình huống”, ông Kim nói thêm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lúc đến TP cảng Vladivostok (Nga) hôm 25-4. Ảnh: SPUTNIK

Tuyên bố trên đưa ra chỉ một tuần sau khi Bình Nhưỡng yêu cầu loại bỏ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khỏi các cuộc đàm phán phi hạt nhân, cáo buộc quan chức Mỹ tìm cách cản trở tiến trình đối thoại mang tính xây dựng giữa lãnh đạo hai nước.

Cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 27 và 28-2 tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam kết thúc nhưng hai bên không ký tuyên bố chung hay bất kỳ văn kiện nào do bất đồng lệnh trừng phạt.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết trong bài phát biểu mới đây trước Hội đồng Nhân dân Tối cao, Chủ tịch Kim bày tỏ sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần ba với Tổng thống Trump, song yêu cầu Washington đưa ra thỏa thuận “công bằng” và “đôi bên có thể chấp nhận được”. Ông Kim cho biết sẽ đợi đến cuối năm nay để Mỹ có những quyết định linh hoạt hơn và Bình Nhưỡng có thể chấp nhận được.

Sau thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai, Triều Tiên tăng cường ngoại giao với các quốc gia láng giềng, trong đó có Nga, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của họ trước thềm đàm phán hạt nhân với phía Mỹ trong tương lai.

Tổng thống Putin và ông Kim có cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên hôm 25-4 tại trường ĐH Liên bang Viễn Đông trên đảo Russky thuộc TP cảng Vladivostok (Nga). Đây không chỉ là thượng đỉnh đầu tiên giữa họ và chuyến thăm Nga lần đầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi ông nắm quyền năm 2011, mà còn là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un sau khi ông tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên trong tháng 4.

Trong cuộc gặp, ông Kim và ông Putin đã thảo luận về giải trừ hạt nhân và quan hệ song phương. Đặc biệt, Tổng thống Nga đã kêu gọi một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong khi đó, Chủ tịch Kim nhấn mạnh ý chí kiên định của ông trong gắn kết quan hệ với Moscow.

KCNA cho hay hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy chặt chẽ hơn nữa hiểu biết và sự liên kết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác chiến lược để đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực trong tương lai.

Ông Kim Jong-un cũng đã mời Tổng thống Putin tới Triều Tiên “vào thời điểm thuận tiện” và nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý, theo KCNA.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.