Ông Kim Jong-un nói về việc lính Triều Tiên tham chiến ở Kursk

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh rằng việc triển khai quân đội Triều Tiên đến tỉnh Kursk (Nga) là chính đáng và nằm trong phạm vi thực hiện các quyền chủ quyền của Bình Nhưỡng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 9-5, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng việc Bình Nhưỡng triển khai quân tới Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến chống lại Ukraine ở tỉnh Kursk là chính đáng, theo hãng thông tấn KCNA.

Ông Kim đưa ra phát ngôn trên trong chuyến thăm Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến II.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.jpg
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái và các quan chức cấp cao Triều Tiên đã đến thăm Đại sứ quán Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) ngày 9-5. Ảnh: KCNA

Trích dẫn hiệp ước phòng thủ chung đã ký kết với Nga vào năm ngoái, lãnh đạo Triều Tiên cho biết ông đã ra lệnh gửi quân đến Nga để "giải phóng" khu vực tiền tuyến Kursk vì ông quyết tâm thực hiện hiệp ước một cách trung thực.

"Sự tham gia của chúng tôi vào cuộc chiến là chính đáng và điều này nằm trong phạm vi thực hiện các quyền chủ quyền của chúng tôi” - ông Kim phát biểu, gọi những binh lính Triều Tiên tham gia chiến đấu chống lại Ukraine là "những anh hùng".

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái và các quan chức cấp cao Triều Tiên đã đến thăm Đại sứ quán Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) ngày 9-5. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên cho biết ông sẽ không ngần ngại sử dụng lực lượng quân sự của Triều Tiên nếu Mỹ và các quốc gia chư hầu của nước này tìm cách dàn dựng một cuộc tấn công khác vào Nga.

1.jpg
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái và các quan chức cấp cao Triều Tiên đã đến thăm Đại sứ quán Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) ngày 9-5. Ảnh: KCNA

Tháng trước, Triều Tiên lần đầu tiên thừa nhận rằng họ đã điều động quân đội để chiến đấu cùng Nga chống lại Ukraine. Cơ quan tình báo của Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã điều động khoảng 15.000 quân đến Nga cho đến nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.